Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Ủy ban Nhân quyền Miến Điện thăm tù chính trị tại nhà tù Insein-Rangoon

Nhật báo tiếng Anh Miến Điện New Light of Myanmar, số ra ngày hôm nay, 30/12/2011 và được AFP trích đăng, cho biết là Ủy ban Nhân quyền Miến Điện, ngày hôm qua, đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc của tổ chức Ân xá Quốc tế - Amnesty International – liên quan đến việc chính quyền đối xử với các tù chính trị tại nhà tù Insein, ở Rangoon.

Các nữ tù nhân chính trị Miến Điện ra khỏi nhà tù Insein, Rangoon, 12/10/2011.
Các nữ tù nhân chính trị Miến Điện ra khỏi nhà tù Insein, Rangoon, 12/10/2011. REUTERS/Soe Zeya Tun
Quảng cáo

Tháng 11 vừa qua, Ân xá Quốc tế bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe của 15 tù chính trị tuyệt thực tại nhà tù Insein và cho biết là 8 người trong số các tù nhân nói trên đã bị giam cầm trong các chuồng chó, không có cửa sổ, giường, đệm, tù nhân không có nước uống.

Sau khi đến nhà tù Insein gặp và phỏng vấn 3 trong số 15 tù chính trị, Ủy ban Nhân quyền Miến Điện đã khẳng định rằng « tất cả các tù chính trị được hỏi đã tuyên bố rằng họ không bị cắt phần nước uống và họ đã được theo dõi về mặt y tế trong và sau cuộc tuyệt thực. Các cáo buộc liên quan đến khu xà lim chuồng chó là không đúng ». « Các cuộc tuyệt thực đã diễn ra trong các xà lim rộng 3 m, dài 6,5 m, sạch và được thông gió».

Tuy nhiên, Ủy ban Nhân quyền Miến Điện cũng thừa nhận là nhà tù Insein bị quá tải nghiêm trọng và chính quyền cần phải quan tâm xử lý vào thời điểm thích hợp. Các quan chức Miến Điện cho biết hiện có 10 ngàn người bị giam trong nhà tù Insein.

Cũng nhân dịp này, Ủy ban Nhân quyền Miến Điện nhắc lại lời kêu gọi chính quyền trả tự do cho các tù nhân lương tâm. Hồi tháng 10 vừa qua, chính quyền Miến Điện đã thả 200 tù chính trị. Theo một số nguồn tin, thì vẫn còn khoảng từ 500 đến 1600 tù chính trị bị giam giữ. Hôm qua, chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Miến Điện cho biết là một số tù chính trị có thể được trả tự do vào ngày 04 và 12/01/2012.

Vào tháng 09/2011, chính quyền Miến Điện đã cho thành lập Ủy ban Nhân quyền Miến Điện, bao gồm 15 thành viên là cựu viên chức chính phủ, học giả và nhà ngoại giao. Tất cả đều nghỉ hưu. Nhiệm vụ của Ủy ban là thúc đẩy và bảo vệ các quyền cơ bản của con người. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.