Vào nội dung chính
THÁI LAN - THIÊN TAI

Thái Lan: Số nạn nhân chết vì lũ lụt vượt mức 800 người

Theo thông báo của chính quyền Thái Lan vào hôm nay, 31/12/2011, mặc dù nước đã rút ở nhiều nơi, con số người bị thiệt mạng vì lũ lụt vẫn tiếp tục gia tăng.

Sau khi nước rút, công nhân dọn dẹp tại xưởng lắp ráp xe hơi Honda ở khu công nghiệp Rojana, Ayutthaya, 27/12/2011
Sau khi nước rút, công nhân dọn dẹp tại xưởng lắp ráp xe hơi Honda ở khu công nghiệp Rojana, Ayutthaya, 27/12/2011 REUTERS
Quảng cáo

Báo cáo mới nhất về các ca tử vong vì lụt tại các tỉnh miền trung và miền bắc Thái Lan, cùng với tổn thất từ những trận mưa dữ dội vào tháng 11 vừa qua ở miền nam, đã làm tăng số lượng người chết.

Theo bộ Nội vụ Thái Lan, kể từ khi lũ lụt bắt đầu hoành hành từ tháng Bảy đến nay, tổng cộng đã có 823 ca tử vong liên quan đến lũ lụt được thống kê, trong đó có 10 người ở miền nam. Hiện còn ba người mất tích.

Vào lúc trận lụt dữ dội nhất tại Thái Lan từ nửa thế kỷ nay lên đến tột đỉnh, đã có 65 trên tổng số 77 tỉnh tại vương quốc này bị ảnh hưởng, với hàng trăm ngàn ngôi nhà bị ngập nước. Nhiều khu công nghiệp lớn phải đóng cửa, gây gián đoạn trong chuỗi cung ứng thiết bị và linh kiện trên toàn thế giới.

Trong thời gian gần đây, nước đã rút đi đáng kể, nhưng hơn hai triệu người tại năm tỉnh tiếp tục bị ảnh hưởng, trong lúc nhiều khu vực vẫn phải tiếp tục công việc làm sạch những nơi bị nước hủy hoại.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.