Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - NHÂN QUYỀN

Trung Quốc đày luật sư Cao Trí Thịnh lên Tân Cương

Luật sư Cao Trí Thịnh bị giam ở tận Tân Cương. Đây là thông tin đầu tiên về số phận của nhà tranh đấu cho quyền công dân Trung Quốc sau 20 tháng « mất tích ». Theo lý giải của Bắc Kinh, ông Cao Trí Thịnh vi phạm luật trong thời gian được tự do tạm.

Luật sư Cao Trí Thịnh. Ảnh chụp tại Bắc Kinh ngày 06/01/2006.
Luật sư Cao Trí Thịnh. Ảnh chụp tại Bắc Kinh ngày 06/01/2006. REUTERS/Stringer
Quảng cáo

Luật sư Cao Trí Thịnh có văn phòng luật tại Bắc Kinh thường xuyên bảo vệ người nghèo, tín đồ Tin Lành và công nhân mỏ, bị bắt vào tháng 2/2009 sau khi đã thọ án 3 năm tù vào năm 2006. Từ năm 2009 đến nay, ngoại trừ một thời gian ngắn được tự do tạm vào năm 2010, chính quyền Trung Quốc từ chối không cho biết ông bị giam ở đâu.

Theo bản tin của AFP thì vào hôm nay, ngày đầu năm 2012, người anh của ông là Cao Trí Nghĩa nhận được tin báo Cao Trí Thịnh đang bị giam ở Tân Cương. Tòa án Bắc Kinh gửi thư thông báo địa điểm là nhà tù Sa Nhã, tỉnh Tân Cương.

Tổ chức nhân quyền China Aid gọi đây là hành động trả thù của chính quyền Trung Quốc, lưu đày nhà ly khai lên tận miền biên cương đông bắc. China Aid cho rằng chính quyền Trung Quốc có ý đồ cô lập luật sư Cao Trí Thịnh, cản trở mọi cuộc thăm viếng.

Tháng 12 vừa qua, trước sức ép của công luận quốc tế, truyền thông nhà nước Trung Quốc mới đưa tin ông Cao Trí Thịnh bị đưa trở lại nhà tù với bản án 3 năm vì « vi phạm luật trong lúc tự do tạm ».

Tháng qua, Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu đã kêu gọi Trung Quốc phải trả tự do tức khắc cho nhà tranh đấu nhân quyền và phải nói rõ đang giam giữ ông tại đâu.

Cũng như nhiều luật sư Trung Quốc bảo vệ dân oan đang bị cầm tù, ông Cao Trí Thịnh bị quy tội « xúi giục lật đổ chính quyền » trong bản án 2006.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.