Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Liên Hiệp Châu Âu sắp mở văn phòng đại diện tại Miến Điện

Để quản lý các chương trình viện trợ và thúc đẩy « đối thoại chính trị », Bruxelles chuẩn bị mở văn phòng đại diện tại Rangoon. Trong khi đó, ngoại trưởng Anh nhận định là chưa đến lúc bãi bỏ cấm vận và chế độ Naypyidaw cần phải cải cách mạnh dạn hơn.

Ngoại trưởng Anh William Hague và bà Aung San Suu Kyi trong cuộc tiếp xúc  tại Rangoon, ngày 06/01/2012
Ngoại trưởng Anh William Hague và bà Aung San Suu Kyi trong cuộc tiếp xúc tại Rangoon, ngày 06/01/2012 Reuters
Quảng cáo

Theo AFP từ Bruxelles, phát ngôn viên của bà Catherine Ashton, Đại diện ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu, thông báo sắp mở một văn phòng đại diện có « vai trò chính trị » tại Rangoon, thủ đô cũ của Miến Điện.

Phát ngôn viên Michael Mann cho biết là « châu Âu đã hội ý với chính quyền Miến Điện về việc mở văn phòng đại diện » nhưng không phải là « cơ quan ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu ».

Văn phòng này đặc trách « quản lý các chương trình viện trợ và cũng có một vai trò chính trị » sẽ do Sứ quán của Liên Hiệp Châu Âu tại Thái Lan điều hành từ Bangkok.

Thời điểm mở cửa được thông báo là sẽ « sớm nhất » theo thủ tục hành chính.

Cho đến nay, Miến Điện vẫn bị châu Âu trừng phạt. Thông báo trên đây xảy ra vào lúc chính phủ Miến Điện bật đèn xanh cho lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi tham gia sinh hoạt chính trị và ra tranh cử vào tháng tư tới.

Cũng tại Rangoon, ngoại trưởng Anh đã hai lần tiếp xúc với bà Aung San Suu Kyi trong ngày hôm qua và hôm nay 06/01/2012.

Ngoại trưởng William Hague đã cùng lãnh đạo đối lập Miến Điện đề cập đến những động thái chính trị được mô tả là « ngoạn mục » của tổng thống Thein Sein.

Sau hai cuộc hội kiến này, ngoại trưởng Anh kêu gọi chính phủ Miến Điện thả hết tù nhân chính trị và cải cách mạnh mẽ hơn.

Ông nhấn mạnh đến vấn đề tù nhân chính trị, cản lực chính chưa cho phép phương Tây hủy bỏ cấm vận.

Trong đợt ân xá mới nhất nhân ngày quốc khánh 04/01 chỉ có khoảng 10 tù chính trị được tự do. Theo các nguồn tin khác nhau, chính quyền còn giam giữ từ 600 đến 1600 tù nhân chính trị.

Ngoại trưởng Anh là nhân vật cao cấp nhất của Liên Hiệp Châu đến thăm Miến Điện từ khi nước này có một chính phủ « dân sự ».

Theo dự trù thì vào trung tuần tháng 1/2012 này, Miến Điện sẽ tiếp ngoại trưởng Pháp Alain Juppé.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.