Vào nội dung chính
MALAYSIA

Malaysia : lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim trắng án

Phiên tòa dai dẳng xét xử ông Anwar Ibrahim đã có hồi kết. Hôm nay 9/1/2012, tòa án Kuala Lampur đã tuyên trắng án cho chính trị gia đối lập Malaysia. Ông Anwer Ibrahim, 64 tuổi, bị đưa ra xét xử vì tội quan hệ tình dục đồng giới, một trọng tội ở Malaysia, có thể bị kết án tới 20 năm tù giam. Đây là lần thứ hai lãnh đạo đối lập phải đối mặt với tội danh tương tự. 

Lãnh đạo Anwar Ibrahim đối lập nói chuyện với những người ủng hộ sau phiên tòa, Kuala Lumpur, 9/1/2011. Người đứng bên phải là bà Wan Azizah Wan Ismail, phu nhân ông Ibrahim.
Lãnh đạo Anwar Ibrahim đối lập nói chuyện với những người ủng hộ sau phiên tòa, Kuala Lumpur, 9/1/2011. Người đứng bên phải là bà Wan Azizah Wan Ismail, phu nhân ông Ibrahim. REUTERS/Bazuki Muhammad
Quảng cáo

Bản thân ông Anwar Ibrahim cũng đã hết hy vọng và sẵn sàng đón nhận một bản án tồi tệ nhất có thể đến với mình. Rất đông người dân Malaysia cũng như phe đối lập, coi vụ án này là một mưu đồ của Thủ tướng Najib Razak nhằm loại bỏ một đối thủ chính trị.

Những người ủng hộ ông Anwer Ibrahim đã bị bất ngờ trước phán quyết của tòa án. Ngay sau phiên tòa hôm nay, ông Anwer tuyên bố sẽ làm cho chính phủ hiện nay phải đổ trong cuộc bầu cử quốc hội dự kiến tiến hành trong năm nay. Thông tín viên Arnaud Dubus từ Bangkok tường trình :

"Trước phán quyết bất ngờ, hàng trăm người ủng hộ Anwar Ibrahim tập trung trước Tòa án Kuala Lumpur ngay lập tức đã chuyển từ thái độ ngỡ ngàng sang phấn khởi.

Nhà chính trị gia này đã cảm ơn gia đình, các luật sư đã ủng hộ ông. Đây là lần thứ hai, ông Anwar Ibrahim được xử trắng án vì tội quan hệ đồng tính. Theo một số nhà quan sát, mỗi vụ xét xử như vậy đều nhằm triệt hạ thanh danh chính trị của lãnh đạo đối lập.

Phán xét này có thể sẽ tạo thêm sự phấn khích cho phe đối lập. Từ năm 2008 phe đối lập vẫn luôn đe dọa vị thế thống trị của đảng Umno tại Quốc hội. Umno là đảng cầm quyền tại Malaysia từ khi nước này giành được độc lập năm 1957.

Gần đến ngày bầu cử Quốc hội, việc ông Anwar được trắng án là một sự phủ nhận bẽ bàng đối với Thủ tướng Najib Razak. Những ý định dân chủ hóa hệ thống chính trị của Thủ tướng Malaysia gần đây cũng không thuyết phục được dân chúng.

Những phát hiện trong việc ngụy tạo bằng chứng và nhân chứng chống lại ông Anwar trong phiên tòa này còn góp phần làm suy yếu thêm đảng cầm quyền".

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.