Vào nội dung chính
THÁI LAN

Thái Lan chi 63 triệu đôla bồi thường nạn nhân các vụ khủng hoảng chính trị

Một phát ngôn viên của chính phủ Thái Lan hôm nay vừa cho biết là chính phủ đã quyết định dành một ngân sách 63 triệu đôla để bồi thường cho những nạn nhân của các vụ khủng hoảng chính trị, thường xuyên xảy ra tại nước này từ năm 2005.

Thi thể hai người biểu tình "Áo Đỏ" bị quân đội bắn chết  trên đại lộ Rajdamnoen Bangkok trong cuộc khủng hoảng mùa xuân 2010. .
Thi thể hai người biểu tình "Áo Đỏ" bị quân đội bắn chết trên đại lộ Rajdamnoen Bangkok trong cuộc khủng hoảng mùa xuân 2010. . RFI/Bruno Carette
Quảng cáo

Số tiền nói trên sẽ được dùng để bồi thường cho những trường hợp tử vong và bị thương trong các cuộc biểu tình bạo động giữa phe Áo Vàng, tức là phe thân Hoàng gia, với phe Áo Đỏ, tức phe ủng hộ cựu thủ tướng hiện sống lưu vong Thaksin Shinawatra.

Những gia đình có người thân bị chết sẽ nhận được 4,5 triệu baht ( 120 ngàn đôla ) cho mỗi nạn nhân, cộng thêm 250 ngàn baht cho chi phí tang lễ. Những người bị thương sẽ được bồi thường tùy theo mức độ nặng nhẹ. Theo phát ngôn viên nói trên, nạn nhân của cả hai bên đều được bồi thường, nhằm chứng tỏ nỗ lực hòa giải của chính phủ, đứng đầu là bà Yingluck Shinawatra, em gái của cựu thủ tướng Thaksin.

Hiện chưa biết là bao nhiêu người sẽ được hưởng tiền bồi thường, nhưng phần lớn có thể là những nạn nhân của khủng hoảng mùa xuân năm 2010. Hơn 90 người đã thiệt mạng và 1900 người đã bị thương khi phe Áo Đỏ phong tỏa thủ đô Bangkok suốt hai tháng, trước khi quân đội mở cuộc tấn công để giải tỏa. Trong số những khủng hoảng trầm trọng khác, có vụ phe Áo Vàng phong tỏa hai sân bay thủ đô Thái Lan vào cuối năm 2008.

Khủng hoảng chính trị Thái Lan có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào nếu chính phủ đương nhiệm tìm cách cho ông Thaksin trở về.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.