Hai gấu Panda Trung Quốc lên đường sang Pháp
Hai gấu Panda hay còn gọi là gấu trúc, sẽ đến Pháp, và sẽ ra mắt công chúng tại vườn thú tư nhân Beauval, thuộc vùng sông Loire nổi tiếng, vào ngày 11/2/2012. Theo AFP, ngày hôm nay, thứ Bảy 14/1/2012, một nghi thức chia tay long trọng đã được tổ chức tại Thành Đô (Tứ Xuyên – Trung Quốc), với sự có mặt của lãnh sự Pháp ở Thành Đô.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
Theo một thỏa thuận giữa Pháp và Trung Quốc – kết quả của 8 năm thương thuyết -, Bắc Kinh cho vườn thú Beauval mượn hai gấu trúc mang tên Yuan Zi và Huan Huan, 3 tuổi, trong vòng 10 năm.
Hợp đồng được chính thức ký ngày 3/12/2011 tại Bắc Kinh. Đích thân chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đưa ra quyết định này qua điện thoại.
Gấu trúc là một loài thú lớn, có vẻ ngoài xinh xắn, hiền lành, dễ thương, ăn thực vật, chủ yếu là lõi cây tre. Loài thú sống tại miền rừng núi miền trung Trung Quốc (thuộc các tỉnh Tứ Xuyên, Cam Túc và Sơn Tây) này đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.
Hình ảnh gấu trúc được Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên - World Wide Fund for Nature (WWF) chọn làm biểu tượng.
Gấu trúc cũng là một trong các biểu tượng của chính sách ngoại giao « mềm » của chính quyền Trung Quốc từ nửa thế kỷ nay. Cho mượn gấu trúc được coi là biểu hiện cho sự hữu hảo trong bang giao giữa Trung Quốc với nước tiếp nhận. Cách đây hàng nghìn năm, các hoàng đế Trung Hoa đã có tục tặng gấu trúc cho các lân bang. Việc tặng gấu đã bị ngưng lại vào năm 1984, thay vào đó là hình thức cho mượn. Tuy nhiên, việc cho mượn không phải lúc nào cũng được các nước tiếp nhận hưởng ứng. Năm 2006, tổng thống Đài Loan đã từng từ chối hai gấu trúc mà Bắc Kinh đề nghị.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký