Vào nội dung chính
TRUNG Á - KAZAKHSTAN - BẦU CỬ

Kazakhstan : Bầu cử Quốc hội trước thời hạn

Hôm nay, 15/01/2012, cử tri tại quốc gia Trung Á Kazakhstan tham gia cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn. Hạ viện bị giải tán vào tháng 11 năm ngoái chỉ bao gồm các dân biểu của đảng Nur Otan, đảng của tổng thống Nursultan Nazarbaiev, cầm quyền liên tục từ thời Liên Xô cho tới nay.

Hai phụ nữ, trong trang phục truyền thống, bỏ phiếu bầu Quốc hội tại làng Karasuu, phía nam Kazakhstan, 15/01/2012
Hai phụ nữ, trong trang phục truyền thống, bỏ phiếu bầu Quốc hội tại làng Karasuu, phía nam Kazakhstan, 15/01/2012 REUTERS
Quảng cáo

Tổng thống Kazakhstan bảo đảm là cuộc bầu cử lần này sẽ « tự do và trung thực », nhưng ngay cả trước khi diễn ra bầu cử, phe đối lập đã tố cáo những thủ đoạn của chính quyền Nazarbaiev nhằm làm suy yếu họ. Cho tới nay, chưa có cuộc bầu cử nào ở Kazakhstan được Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE công nhận là dân chủ.

Đảng đối lập chính, OSDP-AZAT, chỉ trích cuộc bỏ phiếu bất ngờ này, cho rằng phe đối lập không có đủ thời gian để vận động tranh cử. Hơn nữa, thứ Ba vừa qua, chính quyền Kazakhstan đã loại trừ khả năng lãnh đạo của đảng OSDP-AZAT, Boulat Abilov, được tranh ghế dân biểu.

Một đảng đối lập khác, đảng Rukhaniat, bị cấm tham gia bầu cử, vì đã tố cáo việc đàn áp phong trào đình công trong ngành dầu khí ở Janaozen, miền tây Kazakhstan giữa tháng 12 vừa qua, khiến 16 người chết, theo số liệu chính thức. Năm đảng tham gia tranh cử đều được xem là những tổ chức chính trị trung thành với chính quyền.

Tuy sẽ không tiếp tục nắm toàn bộ Hạ Viện, nhưng chắc chắn là đảng cầm quyền Nur Otan sẽ lại giành thắng lợi áp đảo, tương tự như kết quả 95% số phiếu mà ông Nazarbaiev đạt được trong cuộc bầu cử tổng thống Kazakhstan vào tháng Tư năm ngoái.

Cho tới nay vẫn tự cho là quốc gia rất ổn định, Kazaskhtan, trong năm qua, đã bị rung chuyển vì nhiều đợt bạo động. Nhiều vụ khủng bố do các nhóm Hồi giáo cực đoan gây ra đã làm thiệt mạng nhiều cảnh sát.

Vào đúng ngày Quốc khánh lần thứ 20 của nước Kazakhstan độc lập, ngày 16/12, phong trào đình công của các công nhân dầu khí ở Janaozen đã biến thành bạo loạn. Phong trào này đã bị dìm trong biển máu. Một dấu hiệu cho thấy chính quyền Nazarbaiev vẫn còn lo ngại đó là tình trạng khẩn cấp hiện vẫn được duy trì tại thành phố này.

Nhờ biết tận dụng lợi thế của một quốc gia có nguồn dự trữ dầu khí khổng lố, Kazakhstan giữ được quan hệ tốt không chỉ với Nga và Trung Quốc, mà với cả châu Âu và Hoa Kỳ, nên ít khi bị phương Tây lên án vì những vi phạm nhân quyền.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.