Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Hãng tin Mỹ AP chính thức mở văn phòng đại diện tại Bắc Triều Tiên

Ngày hôm qua, 15/01/2012, hãng tin Mỹ AP đã mở một văn phòng mới tại Bình Nhưỡng, đặt ngay trong trụ sở của hãng tin chính thức Bắc Triều Tiên KCNA.

Ông Tom Curley, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của AP
Ông Tom Curley, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của AP REUTERS
Quảng cáo

Đây là lần đầu tiên, một hãng thông tấn phương Tây được phép mở văn phòng thường trực tại thủ đô Bắc Triều Tiên, ngoại trừ Tân Hoa Xã của Trung Quốc, Itar – Tass của Nga và Kyodo của Nhật Bản.

Hãng AP được mở văn phòng ở Bình Nhưỡng trong bối cảnh Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ chưa có quan hệ ngoại giao. Tình hình chính trị Bắc Triều Tiên gây ra một số lo ngại, sau cái chết của ông Kim Jong Il và người con út của cố lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Jong Un, chưa đầy 30 tuổi lên thay cha.

Phát biểu trong lễ khai trương, ông Tom Curley, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của AP khẳng định rằng văn phòng tại Bình Nhưỡng sẽ hoạt động theo đúng các chuẩn mực của nghề báo quốc tế, giống như các cơ quan đại diện của AP khác trên thế giới.

Cho đến nay, các hoạt động báo chí tại Bắc Triều Tiên đều do Nhà nước kiểm soát chặt chẽ. Chính quyền Bình Nhưỡng rất hạn chế cho các nhà báo nước ngoài vào Bắc Triều Tiên để đưa tin.

Hãng AP cho biết, lẽ ra việc mở văn phòng thường trực đã được thực hiện vào tháng trước. Nhưng mọi việc đã bị đình hoãn do lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Il qua đời.

Từ năm 2006, AP đã có một chi nhánh làm video hoạt động ở Bình Nhưỡng với văn phòng đặt ở trụ sở của KNCA. Nay, văn phòng này được mở rộng và vẫn sử dụng hai nhà báo Bắc Triều Tiên.

Ngày 12/01 vừa qua, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên đã lập một website đăng ấn bản tiếng Anh của tờ báo này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.