Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Bà Aung San Suu Kyi chính thức đăng ký ứng cử vào Quốc hội

Hôm nay, ngày 18/12/2012, bà Aung San Suu Kyi đã chính thức đăng ký tham gia tranh cử vào Quốc hội Miến Điện, một tháng rưỡi trước khi cuộc bầu cử diễn ra. Bà Aung San Suu Kyi hiện là chủ tịch Liên Đoàn quốc gia vì Dân Chủ (LND). Đây cũng là lần đầu tiên tham gia tranh cử trong sự nghiệp chính trị của bà.

Aung San Suu Kyi tham gia một buổi trình diễn gây quỹ tài trợ Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ tại Rangoon 30/12/2011 (Reuters)
Aung San Suu Kyi tham gia một buổi trình diễn gây quỹ tài trợ Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ tại Rangoon 30/12/2011 (Reuters)
Quảng cáo

Bà Aung San Suu Kyi tranh cử tại đơn vị bầu cử Kawhmu, thuộc ngoại ô Rangoon, nguyên quán của bà. Aung San Suu Kyi là thành viên đầu tiên của LND đăng ký tranh cử. Đây cũng là lần đầu tiên tham gia tranh cử trong sự nghiệp chính trị của bà.

Trong cuộc bầu cử năm 1990, đảng LND giành đến 392 trên 485 ghế. Nhưng phe quân sự cầm quyền đã không công nhận kết quả này, và đã cho giam lỏng bà Aung San Suu Kyi. Mãi đến tháng 11/2010, tức một tuần sau khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng địa phương, bà mới được trả tự do.

Dù bị phương Tây chỉ trích cuộc bầu cử có gian lận, nhưng kể từ đó, chính phủ quân phiệt Miến Điện đã tự giải thể và chuyển giao quyền lực lại cho một chính phủ « dân sự ». Mấy tháng qua, chính phủ này dưới sự lãnh đạo của tổng thống Thein Sein đã liên tiếp có những cải tổ đáng kể, điển hình là đã trả tự do cho nhiều tù chính trị, và đã chính thức cho phép bà Aung San Suu Kyi được trở lại chính trường. Đảng LND của bà, bị giải thể vào tháng 5/2010 do đã kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử tháng 11, cũng đã chính thức được cho phép mở cửa hoạt động.

Cuộc bầu cử vào đầu tháng tư tới là bầu cử nhằm chọn 48 đại biểu bổ sung cho 48 ghế ở lưỡng viện quốc hội và các hội đồng địa phương. Những ghế này bị khuyết do người nắm giữ vị trí đó đã được bổ nhiệm làm bộ trưởng.

AFP cho hay, các nước phương Tây đã lên tiếng kêu gọi Miến Điện tổ chức bầu cử đúng theo các chuẩn mực dân chủ của thế giới. Hãng tin này cũng dẫn lại lời của ông Shwe Mann, chủ tịch quốc hội Miến Điện, đảm bảo : « Cuộc bầu cử sẽ diễn ra tự do và công bằng ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.