Vào nội dung chính
CHÂU Á

Tổng thống Miến Điện : không đảo ngược tiến trình dân chủ

Trả lời phỏng vấn báo chí Mỹ, Tổng thống Thein Sein xác định là không quay ngược lại con đường cũ và một lần nữa ông kêu gọi quốc tế bãi bỏ lệnh trừng phạt Miến Điện.

Tổng thống Miến Điện,Thein Sein
Tổng thống Miến Điện,Thein Sein Reuters/Kham
Quảng cáo

Trả lời phỏng vấn dành cho báo Washington Post ngày 20/01/2012, Tổng thống Miến Điện tuyên bố « thông điệp » của ông với quốc tế là đất nước ông « đang đi đúng con đường dân chủ. Và khi đã đi đúng hướng thì chỉ có đi tới chứ không có ý định quay lui ».

Viên tướng cởi áo nhà binh lãnh đạo chính quyền dân sự đã gây ngạc nhiên cho công luận quốc tế qua hàng loạt cải cách dân chủ và mời nhà đối lập Aung San Suu Kyi ra tranh cử Quốc hội bổ sung.

Tổng thống Miện Điện nhìn nhận : « chính phủ mới tồn tại có 9 tháng, có quá ít kinh nghiệm và thực hành » về dân chủ. Tuy nhiên, ông kêu gọi cộng đồng quốc thông cảm, thay đổi quan điểm đối với chính quyền Miến Điện và hãy trợ giúp đất nước này vì « ổn định và phát triển kinh tế là hai yếu tố cốt yếu để thiết lập dân chủ ».

Lãnh đạo Miến Điện thúc giục Tây phương nới lỏng cấm vận để khuyến khích dân chủ phát huy tại Miến Điện.

Theo AFP, cuộc bầu cử bổ sung vào đầu tháng 4 tới đây có giá trị trắc nghiệm ý định thật sự của chính quyền.

« Tiếp tục đối thoại với lực lượng sắc tộc võ trang » 

Chính quyền Miến Điện và ban lãnh đạo chính trị của phong trào Kachin nổi dậy thỏa thuận tiếp tục đàm phán tìm một giải pháp hòa bình. Theo báo nhà nước Newlight of Myanmar trích dẫn bản thông cáo chung, phái đoàn do bộ trưởng lao động Aung Kyi dẫn đầu sau hai ngày tiếp xúc đã quyết định tiếp tục đối thoại với lực lượng Kachin ly khai.

Hòa giải với các sắc tộc võ trang cũng là một trong những điều kiện để tây phương bỏ lệnh trừng phạt.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.