Vào nội dung chính
HÀN QUỐC

Hải quân Hàn Quốc tập trận bằng đạn thật sát biên giới Bắc Triều Tiên

Kể từ khi ông Kim Jong Il qua đời, lần đầu tiên Hàn Quốc tập trận bằng đạn thật sát biên giới trên biển với Bắc Triều Tiên. Đợt tập trận lần này kéo dài trong hai giờ đồng hồ tại các đảo Baengnyeong và Yeonpyeong.

Thường dân Hàn Quốc đeo mặt nạ chống hơi độc tại nơi trú ẩn tránh bom trên đảo Yeonpyeong, ngày 20/12/2010.
Thường dân Hàn Quốc đeo mặt nạ chống hơi độc tại nơi trú ẩn tránh bom trên đảo Yeonpyeong, ngày 20/12/2010. Reuters
Quảng cáo

Một phát ngôn viên của hải quân Hàn Quốc ngày 26/01/2012 cho biết Seoul đã cho tập trận tại hai hòn đảo Baengnyeong và Yeonpyeong ở Hoàng Hải, sát biên giới trên biển với Bắc Triều Tiên. Vẫn theo lời quan chức nói trên, cuộc tập trận đã diễn ra trong hai tiếng đồng hồ và đợt thao diễn quân sự này đã được dự trù từ trước khi ông Kim Jong Il qua đời hôm 17/12/2011.

Đảo Yeonpyeong từng bị quân đội Bắc Triều Tiên nã pháo vào tháng 11/2010 làm bốn người Hàn Quốc thiệt mạng, trong đó có hai thường dân. Hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng khi đó nhằm trả đũa Seoul.

Theo hãng thông tấn Yonhap, hải quân Hàn Quốc huy động trọng pháo 155 ly K-9, đại bác Vulcan và nhiều loại trọng pháo khác trong cuộc tập trận lần này.

AFP nhắc lại hai nước Triều Tiên luôn trong tình trạng căng thẳng về mặt quân sự kể từ sau tai nạn tàu chiến Cheonan vào tháng 3/2010 và nhất là sau vụ pháo kích nhắm vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc.

Ngày 17/12/2011 lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên , Kim Jong Il qua đời. Người con út của ông là Kim Jong Un lên kế vị. Theo AFP, Bình Nhưỡng vẫn giữ nguyên giọng điệu khiêu khích để chứng tỏ là đường lối của chính quyền mới không có gì thay đổi.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.