Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN - IMF

IMF hoan nghênh tiến trình cải tổ của Miến Điện

Từ năm 1999, lần đầu tiên Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF công bố một bản báo cáo về tình hình kinh tế Miến Điện. IMF hoan nghênh tiến trình cải tổ của Naypyidaw và kêu gọi quốc gia Đông Nam Á đẩy mạnh chính sách nhằm ổn định hóa guồng máy kinh tế.

IMF dự báo tổng sản phẩm nội địa Miến Điện tăng 5,5 % trong tài khóa 2011. Ảnh chụp trong một chợ tại Naypyidaw ngày 24/01/2012
IMF dự báo tổng sản phẩm nội địa Miến Điện tăng 5,5 % trong tài khóa 2011. Ảnh chụp trong một chợ tại Naypyidaw ngày 24/01/2012 REUTERS/Damir Sagol
Quảng cáo

Trong bản báo cáo được công bố ngày 24/01/2012 IMF dự báo tổng sản phẩm nội địa Miến Điện tăng 5,5 % trong tài khóa 2011, tức là tính đến tháng 3/2012 và tỷ lệ tăng trưởng này sẽ lên tới 6 % vào năm tới (tính đến tháng 3/2013).

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, sau một thời gian dài dưới chế độ quân sự, một trong những ưu tiên kinh tế hàng đầu của Miến Điện giờ đây là cải tổ hệ thống hối đoái hiện rất « phức tạp ». Ngoài ra Miến Điện cũng sẽ phải cải tổ sâu rộng đường lối quản lý để bảo đảm ổn định cho kinh tế vĩ mô. IMF cho rằng chính quyền mới tại Miến Điện đang « đứng trước một cơ hội lịch sử để thúc đẩy phát triển kinh tế và qua đó nâng cao đời sống cho người dân ».

Người dẫn đầu phái đoàn quan sát về tình hình kinh tế Miến Điện của IMF, Meral Karasulu, đánh giá Miến Điện có tiềm năng phát triển cao với những lợi thế nhất định như là « tài nguyên thiên nhiên, nguồn năng lực trẻ và Miến Điện còn nằm sát cạnh những nền kinh tế năng động nhất thế giới ».

Cuối cùng Quỹ Tiền tệ Quốc tế kêu gọi chính quyề Naypyidaw nhanh chóng cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư, hiện đại hóa khu vực tài chính và mở cửa thị trường cho thương mại và đầu tư.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.