Vào nội dung chính
PHILIPPINES - KHỦNG BỐ

Philippines triệt hạ ba thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan

Hôm nay 02/02/2012, trả lời AFP, tướng Noel Coballes, tư lệnh khu vực Tây Mindanao, thông báo là quân đội Philippines đã tiêu diệt được ba thủ lĩnh của hai nhóm Hồi giáo cực đoan Abou Asayyaf và Jemaah Islamiyah, trong một cuộc không kích trên đảo Jolo, miền nam nước này. Chỉ huy quân đội Philippines cho biết có tổng cộng 15 thành viên thuộc hai tổ chức kể trên bị hạ sát trong cuộc tấn công. 

Thủy quân lục chiến Mỹ và Philippines cùng tập trận ở tỉnh Zambales, phía bắc Manila, ngày 23/10/2011
Thủy quân lục chiến Mỹ và Philippines cùng tập trận ở tỉnh Zambales, phía bắc Manila, ngày 23/10/2011 REUTERS
Quảng cáo

Trong ba thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan vừa bị tiêu diệt có Zulkifli, người Malaysia, một chỉ huy của nhóm Jemaah Islamiyah. Nhân vật này bị cáo buộc đã tham gia tổ chức các vụ khủng bố đẫm máu tại Bali năm 2002, khiến 202 người chết. Hai người còn lại là Muawiyah, thành viên cũng của nhóm Jemaah Islamiyah, tỵ nạn tại Philippines sau các khủng bố ở Bali, và Abu Pula, quốc tịch Phillippines, người sáng lập ra nhóm Abou Sayyaf.

Nhóm Abou Sayyaf, được thành lập từ đầu thập kỷ 1990, đã gây ra nhiều vụ khủng bố tàn khốc, trong đó có vụ hỏa hoạn trên một tàu biển ngoài khơi Manila vào năm 2004, khiến 116 người chết. Nhóm này cũng đã từng tổ chức một vụ bắt cóc con tin để đòi tiền chuộc hàng triệu đô la vào năm 2000. Tổ chức khủng bố Philippines này hiện nay chỉ còn chưa tới 300 thành viên, nhưng vẫn tiếp tục tồn tại được nhờ sự hậu thuẫn của các cộng đồng Hồi giáo miền mam Philippines, các vụ bắt cóc tống tiền và các hoạt động tội phạm khác.

Tại miền nam Philippines còn có một số phong trào tương tự đang hoạt động, như Mặt trận Hồi giáo giải phóng Moro (MILF). Riêng tổ chức này đã nối lại các đàm phán với chính phủ từ năm ngoái. Cuộc chiến tranh du kích của MILF từ năm 1975 đến nay đã khiến hơn 150.000 người thiệt mạng.

Hiện tại, có khoảng 600 binh sĩ Hoa Kỳ đồn trú tại miền nam Philippines để đào tạo các lực lượng an ninh địa phương.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.