Vào nội dung chính
NATO - AFGHANISTAN

NATO tăng nhịp độ triệt thoái khỏi Afghanistan

Năm 2013 là năm “bản lề” của Liên quân Tây phương sau 10 năm tham chiến tại Afghanistan. Đây là quyết định của các Bộ trưởng Quốc phòng 28 nước NATO trong cuộc họp vào hôm qua 02/02/2012 tại Bruxelles. Theo Tổng thư ký Anders Fogh Rasmusen thì thực tế “không có gì mới”, nhiệm vụ của Liên quân sẽ tiếp tục đến hết năm 2014 theo kế hoạch Lisboa.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tại Bruxelles, 02/02/2012.
Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tại Bruxelles, 02/02/2012. REUTERS/Sebastien Pirlet
Quảng cáo

Đối với 28 thành viên NATO, nhiều dấu hiệu báo trước nhịp độ rút quân tác chiến sẽ nhanh hơn trong năm tới. Sau thông báo của Tổng thống Pháp rút hầu hết lực lượng chiến đấu vào cuối năm 2013, đến lượt Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố quân đội Mỹ sẽ chấm dứt vai trò hành quân tác chiến tại Afghanistan cùng thời điểm. Tổng thư ký Liên minh NATO đã xác nhận chiều hướng này trong cuộc họp cấp Bộ trưởng Quốc phòng khai mạc vào hôm qua tại Bruxelles.

Nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ đất nước sẽ được trao hết cho quân đội quốc gia Afghanistan, đang được Tây phương huấn luyện và hỗ trợ, vào mùa hè 2013.

Trong khuôn khổ chiến lược “triệt thoái”, Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã thực hiện “tiến trình chuyển tiếp” mà giới chuyên gia gọi là Afghanistan hóa chiến tranh. Từng bước, lực lượng Mỹ Anh và Pháp trao từng tỉnh, huyện lại cho quân đội và cảnh sát Afghanistan nhiệm vụ bảo vệ an ninh, đối phó với Taliban. Những nơi có hoạt động nổi dậy sôi động nhất sẽ được Tây phương tiếp tục bình định trong vòng 18 tháng và sẽ trao lại cho quân đội quốc gia vào giữa năm 2013. Cho đến nay, quân đội Afghanistan, với khoảng 350 ngàn binh sĩ, tự lực bảo vệ an ninh trên 40% diện tích lãnh thổ.

Thông tin gia tăng nhịp độ rút quân được Pháp và Mỹ loan báo trong bối cảnh hai nước này bước vào mùa bầu cử tổng thống. Trong 10 năm qua, khoảng 2.900 quân nhân NATO hy sinh tại Afghanistan.

Trên thực thế dù rút quân nhanh hơn hay chậm hơn, sau 2014 , quân đội NATO vẫn tiếp tục hiện diện tại Afghanistan. Theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gérard Longuet, từ “400 đến 500 huấn luyện viên Pháp “sẽ ở lại với nhiệm vụ “đào tạo” quân đội Afghanistan sau năm 2014.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.