Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Trung Quốc : dân làng Ô Khảm đi bầu lãnh đạo

Hôm nay 11/02/2012, dân làng Ô Khảm thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đi bầu để chọn ra những người đại diện cho mình. Cuộc bầu cử địa phương này đã thu hút rất nhiều chú ý, vì sau nhiều tháng trời nổi dậy đấu tranh chống lại việc chính quyền địa phương trưng thu đất đai, cuối cùng người dân đã được đi bầu một cách dân chủ.

Phòng phiếu tại Ô Khảm Quảng Đông 11/02/2012 (RFI /S.Lagarde)
Phòng phiếu tại Ô Khảm Quảng Đông 11/02/2012 (RFI /S.Lagarde)
Quảng cáo

Từ Ô Khảm, đặc phái viên của RFI Stéphane Lagarde tường trình :

« Có vẻ như không có nhiều cử tri vắng mặt trong cuộc bầu cử này. Các loa phóng thanh kêu gọi đi bầu, các xe hơi được chuẩn bị sẵn để đi đón những người lớn tuổi. Và điều ấn tượng nhất, ngoài những nụ cười trên gương mặt, là quyết tâm của cư dân đi bỏ phiếu.

Các lá phiếu màu hồng và màu xanh được cầm chặt trong tay, vì cuộc bầu cử này là kết quả của bốn tháng trời tranh đấu, bốn tháng trời diễn ra các cuộc biểu tình do bị tịch thu đất đai. Các lãnh đạo địa phương trước đây đã chấp nhận nhượng lại đất cho một nhà đầu cơ địa ốc. Một người dân làm nghề sửa chữa tàu thổ lộ : « Cuộc chiến đấu này đã bắt đầu bằng đất đai, và nay là cuộc chiến đấu vì dân chủ ».

Việc bầu cử địa phương loại này đã được thực hiện từ đầu thập niên 80 tại Trung Quốc, nhưng diễn ra như ở Ô Khảm là rất hiếm. Tối nay việc kiểm phiếu sẽ được giám sát bởi một ủy ban được bầu ra vào tháng trước.

Ô Khảm là địa phương thuộc về Quảng Đông, một trong những tỉnh giàu nhất Trung Quốc, nằm sát Hồng Kông. Chính tại đây mà ông Đặng Tiểu Bình đã đưa ra chính sách mở cửa kinh tế trong thập niên 80, và nhiều người hy vọng rằng cũng tại địa phương này sẽ đóng một vai trò trong việc mở cửa chính trị của Trung Quốc.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.