Vào nội dung chính
THAÍ LAN - KHỦNG BỐ

Bangkok bị liên tiếp ba vụ nổ : Nghi phạm có thể là người Iran

Vào hôm nay, 14/02/2012, thủ đô Thái Lan bị ba vụ nổ làm cho một người bị thương nặng. Nạn nhân lại chính là thủ phạm gây nổ, trên người mang theo giấy chứng minh Iran. Cảnh sát đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Cảnh sát Thái thanh sát chiếc taxi bị hư hại trong vụ nổ ở khu Ekamai, trung tâm Bangkok ngày 14/02/2012.
Cảnh sát Thái thanh sát chiếc taxi bị hư hại trong vụ nổ ở khu Ekamai, trung tâm Bangkok ngày 14/02/2012. Reuters
Quảng cáo

Vụ việc xảy ra vào trưa nay, tại khu vực đường Sukhumvit, phía tây Bangkok. Theo hãng tin Pháp AFP, trước tiên, có một vụ nổ xẩy ra trong một tòa nhà tại khu vực Ekamai. Ba người đàn ông đã bỏ chạy khi lực lượng phá hủy bom mìn của cảnh sát đến nơi.

Theo nguồn tin của chính quyền Thái, một trong ba người này đã ném một vật nổ vào một chiếc taxi không chịu ngừng lại, rồi sau đó lại ném một vật nổ khác về phía lực lượng cảnh sát. Vật thứ hai đã phát nổ ngay trên lề đường khiến thủ phạm bị nát một chân.

Trả lời hãng tin AFP qua điện thoại, tướng Pisit Pisuthak, phó tư lệnh cảnh sát thủ đô Bangkok xác nhận là nhân viên an ninh đã tìm thấy trên người nạn nhân bị thương một chứng minh thư Iran, do đó rất có thể đây là một người Iran.

Cảnh sát đã tiến hành khám soát ngôi nhà xẩy ra vụ nổ đầu tiên và đã vô hiệu hóa một vật nổ khác bên trong nhà.

Sau đó ít lâu, chính quyền Bangkok xác nhận thêm là đã câu lưu để thẩm vấn một người Iran tại phi trường quốc tế Suvarnabhumi, nhưng không cho biết là người bị thẩm vấn có nằm trong số hai nghi phạm đã chạy thoát hay không. Hiện nghi phạm thứ ba đang bị truy lùng.

Vụ nổ tại Bangkok hôm nay xẩy ra đúng một hôm sau khi Iran bị Israel cáo buộc là thủ phạm các vụ đánh bom nhắm vào các cơ sở của Israel tại Ấn Độ và Gruzia.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.