Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - NHÂN QUYỀN

Vợ luật sư Cao Trí Thịnh lo ngại cho sinh mạng của chồng

Bà Cảnh Hoà, vợ của luật sư Cao Trí Thịnh lo ngại cho sinh mạng của chồng. Ông là một trong những biểu tượng đấu tranh dân chủ tại Trung Quốc. Người bênh vực quyền lợi dân oan và dân làm báo trên mạng bị giam giữ bí mật từ tháng 02 năm 2009.

Luật sư Cao Trí Thịnh.
Luật sư Cao Trí Thịnh.
Quảng cáo

Trong bối cảnh phó chủ tịch Trung Quốc sang thăm Hoa Kỳ, vợ của nhà tranh đấu Cao Trí Thịnh báo động về tình trạng sức khỏe và tính mạng của chồng. Cùng các con tỵ nạn tại Hoa Kỳ từ năm 2009, bà Cảnh Hòa tuyên bố với AFP là « chính quyền Trung Quốc đã nhiều lần nói dối » và hiện nay, bà không có cách nào để biết chồng bà còn sống hay không.

Trong bức thư gởi ông Tập Cận Bình, bà Cảnh Hòa đặt câu hỏi « tại sao luật sư Cao Trí Thịnh, một người phục vụ cho dân và cho công lý, những việc làm được xem là quan trọng tại Hoa Kỳ cũng như tại mọi nơi trên thế giới, lại bị sách nhiễu và biệt tích tại Trung Quốc ».

Luật sư Cao Trí Thịnh bảo vệ dân nghèo, tín đồ Thiên Chúa giáo bị áp bức, blogger lề trái. Ông đã bị bắt từ tháng 2 năm 2009. Đầu năm nay, thân nhân của luật sư nhận được thư của tòa án thông báo ông bị giam tận Tân Cương. Tuy nhiên, công an không cho thân nhân thăm viếng tù nhân.

Hôm nay, tại Washington, sau khi phó chủ tịch Trung Quốc thăm Nhà Trắng, bà Cảnh Hòa sẽ ra điều trần trước Ủy ban Nhân quyền Hoa Kỳ. Đây là một ủy ban hỗn hợp hành pháp, lập pháp về tình hình nhân quyền và pháp quyền Trung Quốc, gồm 9 Thượng nghị sĩ, 9 dân biểu Hạ viện, 5 viên chức cao cấp trong chính phủ. Ủy ban thành lập năm 2000, do tổng thống bổ nhiệm, có nhiệm vụ theo dõi và báo cáo trực tiếp với tổng thống Mỹ về tình hình vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.