Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

HRW tố cáo Trung Quốc bắt giam người nghe Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng

Trong một bản thông cáo gởi đi hôm nay, 17/02/2012, Human Rights Watch đã tố cáo tình trạng hàng trăm người Tây Tạng qua Ấn Độ nghe các buổi thuyết giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma, đã bị bắt và đưa đi cải tạo tư tưởng khi họ trở về Trung Quốc. Theo Human Rights Watch, đây là lần đầu tiên từ cuối những năm 1970 mà một số đông thường dân Tây Tạng bị trừng phạt như thế.

Các nhà sư người Tây Tạng ở Đài Loan cầu nguyện cho Tây Tạng, ngày 08/02/2012.
Các nhà sư người Tây Tạng ở Đài Loan cầu nguyện cho Tây Tạng, ngày 08/02/2012. REUTERS/Pichi Chuang
Quảng cáo

Theo tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở tại Mỹ, hành động này cho thấy là Bắc Kinh rất lo ngại trước tình hình bất ổn ở Tây Tạng cũng như tại các tỉnh có đông đảo người Tây Tạng sinh sống.

Theo AFP, lúc đầu, Bắc Kinh đã cho phép 7.000 người Tây Tạng đi nghe các buổi thuyết giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Bihar, Ấn Độ, từ ngày 31/12/2011 đến 10/01/2012. Tổ chức nhân quyền thoạt đầu đã xem đây là một động thái cởi mở đối với cộng đồng nguời Tây Tạng. Bây giờ thì tình hình đã thay đổi.Theo Human Rights Watch, những vụ bất ổn ở các vùng phía Đông Tây Tạng làm cho Bắc Kinh lo ngại là sẽ lan đến thủ phủ Lhassa.

Tổ chức còn cho biết là những người bị bắt mang hộ chiếu Trung Quốc còn hiệu lực, cho phép họ ra vào lãnh thổ một cách đàng hoàng. Tại Trung Quốc cũng không có luật cấm họ đi nghe thuyết giảng, và họ cũng không bị truy tố về một tội danh nào cả, cũng không mang tài liệu cấm đoán hay ra vào trái phép.

Human Rights Watch cho rằng những người này bị bắt là chỉ vì họ là người Tây Tạng. Theo Human Rights Watch, cũng đã có 700 người Trung Quốc đi nghe thuyết giảng và những người đó không hề bị phiền hà.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.