Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - TÂY TẠNG

Trung Quốc bắt giam một nhà văn Tây Tạng

Hãng tin Pháp AFP, trích dẫn đài Châu Á Tự Do vào hôm nay, 19/02/2012, cho biết là nhà văn Gangkye Drubpa Kya, ở Tứ Xuyên, đã bị 20 nhân viên công an Trung Quốc đến bắt từ thứ Tư tuần qua. Vụ bắt giữ xẩy ra trong bối cảnh tình hình bất ổn ở các vùng đông dân cư Tây Tạng, và sắp đến tháng Ba, với lễ kỷ niệm ngày Đức Đạt Lai Lạt Ma rời Tây Tạng đi lưu vong.

Lực lượng an ninh Trung Quốc trên đường phố Lhassa, thủ phủ Tây Tạng, ngày 01/04/2008
Lực lượng an ninh Trung Quốc trên đường phố Lhassa, thủ phủ Tây Tạng, ngày 01/04/2008 Reuters
Quảng cáo

Trong thời gian qua, giới nghệ sĩ, nhà văn, ca sĩ v.v. cổ vũ cho văn hoá, bản sắc Tây Tạng đã bị chính quyền bắt giữ. AFP cho biết thêm là chính quyền địa phương nói rằng không hay biết về vụ nhà văn Gangkye Drubpa Kya bị bắt. Công an không trả lời điện thoại vào hôm nay.

Các vụ bắt giam người Tây Tạng đã gia tăng trong những ngày qua. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch đã tố cáo Bắc Kinh bắt hàng trăm người Tây Tạng và đưa họ đi cải tạo, sau khi số người này đi nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết pháp ở Ấn Độ và trở về.

Họ bị cầm giữ trong nhiều trung tâm tại thủ phủ Lhassa vùng Tây Tạng, cũng như ở nơi khác. Với ngày kỷ niệm Đức Đạt Lai Lạt Ma đi lưu vong đã gần kề, Trung Quốc đã mặc nhiên áp đặt tình trạng gần như là thiết quân luật ở các vùng có đông cư dân người Tây Tạng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.