Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Đảng của Aung San Suu Kyi tố cáo chính quyền hạn chế tự do tranh cử

Hôm nay 20/02/2012, đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của nhà đối lập Aung San Suu Kyi than phiền bị Ủy ban bầu cử Miến Điện hạn chế các hoạt động tranh cử. Đảng này lo ngại tính công bằng của cuộc tuyển cử bổ sung dự trù vào ngày 01/04/2012 không được bảo đảm.

Ông Nyan Win, phát  ngôn viên cuả Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ
Ông Nyan Win, phát ngôn viên cuả Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ REUTERS/Soe Zeya Tun
Quảng cáo

Trả lời hãng thông tấn Pháp AFP vào hôm nay, phát ngôn viên Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, Nyan Win cho biết : đảng do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, hiện đang gặp nhiều trở ngại trong cuộc vận động tranh cử. Cụ thể là Ủy ban bầu cử Miến Điện không cho phép ứng cử viên Aung San Suu Kyi tổ chức meeting tại các sân vận động.

Cách nay 10 ngày bà Aung San Suu Kyi chính thức lao vào cuộc vận động tranh cử, bà đại diện cho khu vực Kawhmu một vùng nông thôn sát với Rangoon.

Hôm đầu tháng, bà đã phải dời lại cuộc vận động được dự trù diễn ra tại Mandalay, ở miền trung Miến Điện với lý do bà không được phép thuyết trình tại sân vận động thành phố. Giải Nobel Hòa bình năm 1991 cũng không được phép vận động tại bang Kachin ở miền bắc Miến Điện và bà đã phải hủy bỏ buổi tập hợp tại đây, được dự trù diễn ra vào tuần này.

Phát ngôn viên Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, Nyan Win tuyên bố : « Nếu chính quyền tiếp tục giới hạn quyền tự do tranh cử, thì cuộc bầu cử bổ sung sắp tới sẽ không thể là một cuộc bỏ phiếu công bằng ».

Tuy nhiên theo tin mới nhất ông Nyan Win cho biết chính quyền Miến Điện đã xóa bỏ những giới hạn trong cuộc vận động tranh cử đối với đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Theo lời phát ngôn viên của đảng đối lập Miến Điện : « Đây là một sự thay đổi quan trọng và đảng này hy vọng bầu cử sắp tới sẽ được diễn ra một cách công bằng » Ông Nyan Win kỳ vọng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ sẽ có thể tự do vận động cho cuộc tuyển cử vào tháng Tư.

AFP nhắc lại : cuộc tuyển cử ngày 01/04/2012 sẽ là cuộc trắc nghiệm đầu tiên kể từ sau cuộc bầu cử vào tháng 11/2010 đưa chính quyền dân sự Miến Điện lên cầm quyền. Các nước phương Tây sẽ theo dõi sát diễn tiến cuộc tuyển cử để đánh giá về thực tâm cải tổ của chính quyền dân sự Miến Điện do tổng thống Thein Sein điều hành từ tháng 3/2011.

Vào đầu tháng Tư, cử tri Miến Điện sẽ bầu lại 40 đại biểu Quốc hội và 8 thượng nghị sĩ. Đảng Liên đới và Phát triển, đảng thân chính quyền, hiện chiếm đa số áp đảo tại Quốc hội lưỡng viện Miến Điện.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.