Vào nội dung chính
HOA KỲ - TRUNG QUỐC

Chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Tập Cận Bình giúp giảm nhẹ căng thẳng Mỹ Trung

Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người được cho là sẽ trở thành lãnh đạo tối cao tại Bắc Kinh trong tương lai, đã kết thúc năm ngày viếng thăm Trung Quốc hôm 17/02/2012. Bản thân ông đã nhận xét là chuyến công du của ông « thành công mỹ mãn ».

Phó chủ tịch Tập Cận Bình và phó tổng thống Joe Biden 17/02/2012-  REUTERS
Phó chủ tịch Tập Cận Bình và phó tổng thống Joe Biden 17/02/2012- REUTERS
Quảng cáo

07:14

Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, đại học George Mason, Virginia

Giới quan sát không lạc quan đến mức như vậy, nhưng đều công nhận rằng các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa hai bên vừa qua đã giúp giảm bớt phần nào căng thẳng Mỹ - Trung.

Đây cũng là phân tích của Giáo sư chính trị học Nguyễn Mạnh Hùng, trường Đại Học George Mason, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.