Vào nội dung chính
INDONESIA

Indonesia: Bạo loạn trong nhà tù ở Bali

Theo nguồn tin cảnh sát Bali được AFP trích dẫn, tù nhân trại giam Kerobokan đã nổi loạn vào hôm qua 21/02/2012. Sự cố đã buộc chính quyền phải điều động cả trăm nhân viên công lực, gồm cảnh sát và quân đội vào can thiệp, nổ súng thị uy và đã làm 3 người bị thương.

Tù nhân chiếm chốt gác trại giam Kerobokan hôm 21/02/2012.
Tù nhân chiếm chốt gác trại giam Kerobokan hôm 21/02/2012. REUTERS/Zul Edoardo
Quảng cáo

Đến sáng nay, trật tự đã được vãn hồi, lực lượng an ninh đã rút đi vào ban trưa, nhưng 50 cảnh sát vẫn được duy trì tại chỗ.

Nhà tù Kerobokan giam đến hơn 1.000 người, trong đó có 12 người Úc bị bắt về tội buôn ma túy, bao gồm hai người bị kết án tử hình. Theo người phát ngôn cảnh sát Hariadi, 12 người Úc này không dính đến vụ nổi loạn.

Cho đến giờ thì cảnh sát chưa hiểu được nguyên nhân dẫn đến bạo động. Theo báo chí tại chỗ, những vụ hiềm khích giữa tù nhân - một người đã bị đâm vào chủ nhật vừa qua - đã dẫn đến việc các nhóm trả đũa lẫn nhau.

Nhưng phát ngôn viên cảnh sát chưa giải thích được rõ vì sao mà họ đã quay sang đốt phá nhà tù vào tối qua, tấn công nhân viên cai ngục, khiến những người này phải chạy trốn khỏi nhà tù. Tù nhân đã chiếm giữ nhà tù trong suốt 7 tiếng đồng hồ.

Đây không phải lần đầu tiên tù nhân nổi loạn ở Kerobokan. Nhà tù này rất cũ kỹ, nổi tiếng về điều kiện giam cầm tồi tệ, số lượng tù nhân quá cao so với sức chứa.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.