Vào nội dung chính
HÀN QUỐC - BẮC TRIỀU TIÊN

Hàn Quốc : Kết án tù bốn người vì tội làm gián điệp cho Bắc Triều Tiên

Ngày 23/02/2012, tòa án Seoul đã đưa ra xét xử năm người Hàn Quốc vì tội làm gián điệp cho Bắc Triều Tiên. Bốn bị cáo phải nhận các bản án từ 5 đến 9 năm tù giam vì tội xâm phạm an ninh quốc gia. Một người được hưởng án treo.

Quảng cáo

Năm người Hàn Quốc được đưa ra tòa xét xử hôm nay, 23/02/2012, bị buộc tội đã cung cấp thông tin mật của Hàn Quốc cho các nhân viên của Bình Nhưỡng tại Nhật Bản và Trung Quốc. Họ bị bắt hồi tháng 7/2011.

Cả năm người đều nhận đã thu thập các tin tức về giới chính trị Hàn Quốc cũng như về những nhóm ủng hộ Bắc Triều Tiên tại miền Nam.

Bản án nặng nhất là 9 năm tù giam dành cho bị cáo tên Kim, 46 tuổi. Viện Công tố Hà Quốc đã đề nghị mức án chung thân vì cho rằng bị cáo này có mối liên hệ lâu dài và trực tiếp với Bắc Triều Tiên, đồng thời trước tòa lại không tỏ ra ăn năn về hành động của mình.

Trong vụ việc này, các cơ quan chức năng của Hàn Quốc đã tiến hành điều tra hàng chục người khác trong các tổ chức xã hội, các thành viên đảng đối lập để xem họ có liên quan đến vụ án gián điệp này. Tại Hàn Quốc, làm gián điệp là tội danh có thể bị kết án tử hình, tuy nhiên, các vụ án làm gián điệp cho miền Bắc không phải là hiếm.

Năm 2008, một phụ nữ làm gián điệp cho Bắc Triều Tiên cũng đã bị bắt giữ và kết án 5 năm tù. Người phụ nữ này đã thú nhận lợi dụng quan hệ tình cảm với một sĩ quan quân đội Hàn Quốc để moi thông tin mật.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.