Vào nội dung chính
MỸ - BẮC TRIỀU TIÊN

Mỹ và Bắc Triều Tiên đối thoại trở lại

Ngày 23/02/2012 tại Bắc Kinh, các quan chức ngoại giao cao cấp của Washington và Bình Nhưỡng bắt đầu cuộc đối thoại đầu tiên kể từ sau cái chết của ông Kim Jong Il để bàn về hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên.

Đại diện Mỹ về hồ sơ Bắc Triều Tiên, Glyn Davies tại Bắc Kinh ngày 23/02/2012
Đại diện Mỹ về hồ sơ Bắc Triều Tiên, Glyn Davies tại Bắc Kinh ngày 23/02/2012 Reuters
Quảng cáo

Phái đoàn Mỹ do ông Glyn Davies điều phối viên về chính sách Bắc Triều Tiên dẫn đầu thảo luận với nhà thương thuyết kỳ cựu Kim Kye-Gwan đại diện cho Bình Nhưỡng về các vấn đề liên quan đến giải trừ hạt nhân và viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên.

Trong cuộc tiếp xúc, phía Mỹ chủ yếu muốn tìm hiểu xem Bình Nhưỡng có chủ trương mới nào từ khi Kim Jong Un lên lãnh đạo đất nước, đồng thời thăm dò khả năng nối lại vòng đàm phán sáu bên về hồ sơ hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

Ngay sau khi đặt chân đến Bắc Kinh ngày hôm qua 22/02/2012, trưởng đoàn Davies cho biết, mối quan tâm của Mỹ chính là giai đoạn tiếp theo của cuộc tiếp xúc này, tức là đàm phán sáu bên.

Bình Nhưỡng đã đơn phương rút khỏi vòng đàm phán sáu bên từ tháng 04/ 2009, vì cho là Hoa Kỳ có thái độ thù địch với họ. Ngay sau đó Bắc Triều Tiên tiếp tục thách thức quốc tế bằng việc tiến hành vụ thử hạt nhân. Cuộc đàm phán nhằm thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lấy viện trợ kinh tế từ đó đến nay vẫn bế tắc. Sau đó Bắc Triều Tiên liên tục đề nghị được đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ. Washington chỉ chấp nhận các cuộc tiếp xúc song phương trong khuôn khổ các vòng đàm phán 6 bên. Trước khi lãnh đạo Kim Jong Il qua đời ngày 17/12/2011, hai bên đã có 2 vòng tiếp xúc tương tự diễn ra vào tháng 7/2011.

Theo ông Davies, thì cuộc gặp lần này còn nhằm giải tỏa những điều còn chưa rõ ràng về Bắc Triều Tiên trong hoàn cảnh mới như “cụ thể chính sách của Kim Jong Un là gì, ông ta muốn đưa đất nước theo hướng nào ?”. Đồng thời trưởng đoàn đàm phán Hoa Kỳ cũng nhận thấy có những dấu hiệu tương đối tích cực kể từ sau  việc chuyển giao quyền lực tại Bắc Triều Tiên.

Theo các nhà phân tích chính trị thì có thể việc Bắc Triều Tiên trở lại đối thọai với Mỹ là động thái cho thế giới thấy chế độ của họ vẫn ổn định như trước khi lãnh tụ Kim Jong Il chết. Trong khi đó, Hoa Kỳ vẫn nhấn mạnh Bắc Triều Tiên phải đóng cửa các cớ sở làm giàu uranium và chấm dứt gây căng thẳng với Hàn Quốc, trước khi ngồi vào bàn đàm phán sáu bên.

Sau cuộc tiếp xúc hôm nay 23/02/2012, phái đoàn Mỹ sẽ gặp nhà đàm phán về hồ sơ Bắc Triều Tiên của Trung Quốc Vũ Đại Vĩ, trước khi lên đường tới Hàn Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.