Vào nội dung chính
INDONESIA

Indonesia : Các tù nhân nước ngoài đã được đưa trở lại nhà tù Kerobokan

Nhà tù Kerobokan (Bali) rơi vào hỗn loạn sau khi các tù nhân nổi dậy chống lại những người cai tù ngày 21/02/2012. Hôm nay 24/02, có 13 trong số 60 tù nhân người ngoại quốc đã trở lại trại giam, sau khi được đưa đi sơ tán tối hôm qua.

Cảnh sát canh phòng bên ngoài nhà tù Kerobokan tại Bali, Indonesia ngày 23/02/2012.
Cảnh sát canh phòng bên ngoài nhà tù Kerobokan tại Bali, Indonesia ngày 23/02/2012. REUTERS/Murdani Usman
Quảng cáo

Sở dĩ các tù nhân nước ngoài tại trại Kerobokan được ra ngoài là vì chính quyền lo ngại họ có thể bị các tù nhân nổi loạn bắt làm con tin, và dùng để mặc cả với ban quản lý trại giam. Tuy nhiên, trong buổi làm việc tối qua với chính quyền, qua trung gian của lãnh sự các nước liên quan, các tù nhân kể trên cho biết họ không muốn chuyển sang một nơi giam giữ mới. Còn theo một giới chức thuộc Bộ Tư pháp Indonesia, việc di chuyển các tù nhân đã bị hoãn lại vì điều kiện an ninh tại nhà tù Kerobokan đã được cải thiện.

Trong số 60 tù nhân nước ngoài ở Kerobokan, có 12 người Úc bị tù vì tội buôn ma túy, ngoài ra còn có các công dân Pháp, Anh, Đan Mạch, Nam Phi … Nhà tù Kerobokan giam giữ tới 1.015 người, gấp ba lần so với thiết kế. Ngoài 11 trẻ em, còn có 125 phụ nữ là tù nhân tại Kerobokan.

Sau cuộc nổi loạn, lực lượng an ninh đã kiểm soát lại tình thế vào ngày thứ Tư. Tuy nhiên, nhà tù một lần nữa lại rơi vào tay các tù nhân bạo động trong đêm thứ Tư rạng sáng thứ Năm. Đến hôm nay, chính quyền Indonesia khẳng định tình hình đã yên tĩnh trở lại. Chính quyền đã chấp nhận đưa một số tù nhân ở đây đi sang các trại khác để giảm tải. Theo một phóng viên AFP có mặt tại chỗ, nhiều tù nhân đã được đưa đi, một số khác chờ lên các xe ca có mặt trước cửa trại giam.

Nhà tù Kerobokan, nơi vừa xảy ra cuộc bạo động, nằm cách bãi biển du lịch nổi tiếng thế giới Kuta chừng 7 km.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.