Vào nội dung chính
HÀN QUỐC-MỸ

Quân đội Mỹ-Hàn mở cuộc tập trận chung đại quy mô

200.000 quân Hàn Quốc và Hoa Kỳ tham gia một cuộc tập trận chung với quy mô lớn kéo dài hơn hai tháng kể từ hôm nay 27/02/2012 bất chấp đe dọa từ phía Bình Nhưỡng. Pháo binh bố trí dọc theo vĩ tuyến 38 cũng được đặt trong tình trạng ứng chiến đề phòng quân đội Bắc Triều Tiên tràn qua biên giới.

Lính Hàn Quốc quan sát vùng phi quân sự chia đôi hai nước Triều Tiên. Ảnh chụp ngày 19/12/2011.
Lính Hàn Quốc quan sát vùng phi quân sự chia đôi hai nước Triều Tiên. Ảnh chụp ngày 19/12/2011. REUTERS/Korea Pool/Yonhap
Quảng cáo

Theo phát ngôn viên bộ Tổng tham mưu quân đội Hàn Quốc, 200.000 quân Hàn Quốc và 2100 binh sĩ Mỹ đã tham gia vào một cuộc tập trận hỗn hợp với quy mô lớn đặt tên là « Key Resolve » bắt đầu từ hôm nay, 27/02/2012, kéo dài đến ngày 09/03/2012. Tiếp theo đó là một đợt thao dượt chiến đấu trên biển, trên bộ và trên không « Foal Eagle» cho đến 30/04/2012.

Quân đội Mỹ cho biết đã thông báo trước với Bình Nhưỡng từ một tháng nay về thời gian chương trình tập trận và tính chất « không gây hấn » của chiến dịch thao dượt này.

Tuy nhiên, thứ bảy tuần trước, hãng thông tấn KNCA của Bắc Triều Tiên lên án Hoa Kỳ và Hàn Quốc âm mưu tấn công miền bắc và đe dọa sẽ trả đũa bằng một cuộc « thánh chiến ».

Chủ nhật hôm qua, cơ quan tuyên truyền của Bình Nhưỡng còn đưa tin tân lãnh đạo Kim Jong Un đi thăm một đơn vị pháo binh đã từng pháo kích vào đảo Yeonpyeong hồi tháng 11 năm 2010 kèm với lời tuyên bố: « khu vực này là điểm nóng có thể xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào do thái độ hiếu chiến của kẻ thù ».

Theo AFP, để phòng ngừa bất trắc, quân đội Hàn Quốc tăng cường hệ thống nghe lén theo dõi hoạt động của quân đội Bắc Triều Tiên. Máy bay trinh sát RF-4 và U2 gia tăng phi vụ trong lúc chiến đấu cơ F15-K và pháo binh được đặt trong tình trạng báo động.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.