Vào nội dung chính
THÁI LAN

Thêm ba nghi can người Iran trong vụ khủng bố tại Thái Lan bị câu lưu

Cảnh sát Thái Lan hôm nay 27/02/2012 đã tiến hành lấy lời khai ba nghi can người Iran bị tình nghi là có liên can đến vụ mưu toan khủng bố các nhà ngoại giao Israel tại Bangkok, vốn là một hồ sơ đã gây căng thẳng giữa Iran và Israel.

Cảnh sát Thái Lan dẫn giải nghi phạm khủng bố người Iran Mohammad Hazaei ra tòa án tại Bangkok hôm 22/02/2012.
Cảnh sát Thái Lan dẫn giải nghi phạm khủng bố người Iran Mohammad Hazaei ra tòa án tại Bangkok hôm 22/02/2012. REUTERS/Chaiwat Subprasom
Quảng cáo

Tướng Piya Utayo cho AFP biết là cảnh sát Thái Lan có được những thông tin cho thấy ba nghi phạm này có liên quan đến vụ khủng bố tại thủ đô Bangkok trước đây, tuy hiện giờ ba người này chưa bị truy tố.

Ba nghi can trên đã bị câu lưu hôm qua tại Bangkok, trong đó một người bị giam vì visa đã hết hạn. Báo chí Thái Lan khẳng định, số điện thoại của một trong số ba người trên có lưu trong sim điện thoại của hai nghi phạm Iran liên can đến vụ khủng bố đã bị tạm giam.

Xin nhắc lại, ngày 14/2 một loạt các vụ nổ đã xảy ra tại một khu vực dân cư ở Bangkok. Ba người đàn ông đã tẩu thoát sau vụ nổ đầu tiên tại ngôi nhà họ ở, sau đó một người trong số họ đã ném hai gói thuốc nổ vào một chiếc taxi và vào cảnh sát. Cảnh sát đã bắt giam hai người, nghi phạm thứ ba đã bị bắt ở Malaysia, ngoài ra còn hai người khác trong đó có một phụ nữ đã trốn thoát, hiện đang bị truy nã, tất cả đều là người Iran.

Cơ quan cảnh sát Thái Lan khẳng định các vụ khủng bố trên đây nhắm vào các nhà ngoại giao Israel, sau khi đã xảy ra các vụ tương tự tại Gruzia và New Delhi, nhưng Teheran đã cực lực bác bỏ các thông tin cho rằng Iran có liên quan đến các vụ này.

Thủ đô Thái Lan vẫn đang trong tình trạng báo động kể từ tháng Giêng, khi đại sứ quán Hoa Kỳ cảnh báo nguy cơ tấn công từ các tên khủng bố người nước ngoài vào các địa điểm du lịch của Bangkok.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.