Vào nội dung chính
THÁI LAN

Một lãnh đạo phe Áo Đỏ Thái bị tù vì tội khi quân

Một lãnh đạo của phong trào « Áo Đỏ » hôm nay 28/02/2012, đã bị tuyên án 7 năm rưõi tù giam vì tội nhục mạ Hoàng gia Thái Lan, một bản án mà luật sư của ông xem là có tính chất « chính trị », vào lúc cuộc tranh cãi về tội phạm thượng đang nổi lên tại nước này.

Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej, Bangkok, tháng 12/2011
Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej, Bangkok, tháng 12/2011 Reuters
Quảng cáo

Ông Surachai Danwattananusorn, cựu đảng viên đảng Cộng sản Thái và lãnh đạo Red Siam, một nhánh của phong trào Áo Đỏ, đã bị bắt cách đây một năm vì những bài diễn văn mà ông đã đọc từ năm 2008 đến 2010.

Quốc vương Bhumibol, năm nay 84 tuổi, vẫn được thần dân Thái Lan rất tôn sùng. Mặc dù Hoàng gia Thái không có một vai trò chính trị nào, nhưng trong những năm gần đây, ngành tư pháp nước này đã tuyên án tù nặng nề hoặc bắt giữ nhiều người bị xem là có những lời lẽ phạm thượng.

Nhiều nhà trí thức và nhiều tổ chức ở Thái Lan cho rằng những vụ án nói trên mang tính chính trị, nhất là vì nhiều bị cáo có liên hệ với phe Áo Đỏ, tức là phe ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Sau khi bị đảo chính lật đổ năm 2006, ông Thaksin hiện sống lưu vong, nhưng em gái của ông, bà Yingluck đã đắc cử thủ tướng trong cuộc bầu cử tháng 7/2011.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.