Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Bà Aung San Suu Kyi tố cáo chính quyền Miến Điện kiểm duyệt diễn văn

Ngày hôm nay 10/03/2011, AFP cho biết, trả lời phỏng vấn đài phát thanh Hoa Kỳ RFA ngày hôm qua, lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi tuyên bố diễn văn của bà đã bị kiểm duyệt và bị cắt bỏ một đoạn, trước khi được truyền đi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong đoạn văn bị kiểm duyệt này, bà Aung San Suu Kyi cáo buộc tập đoàn quân sự đã thao túng luật pháp để đàn áp đối lập, trong thời gian nửa thế kỷ nắm quyền cho đến tháng Ba năm 2011.

Bà Aung San Suu Kyi trả lời báo chí sau khi gặp gỡ các nghị sĩ châu Âu tại Rangoon ngày 29/02/2012.
Bà Aung San Suu Kyi trả lời báo chí sau khi gặp gỡ các nghị sĩ châu Âu tại Rangoon ngày 29/02/2012. REUTERS/Soe Zeya Tun
Quảng cáo

Bà Aung San Suu Kyi - lãnh đạo đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ - nhấn mạnh : Bà đã phải đưa trước cho họ bài diễn văn và đoạn văn mà bà nói đến việc chính quyền quân sự thường xuyên sử dụng pháp luật để đàn áp dân chúng đã bị gạt ra.

Cũng theo AFP, trên thực tế, diễn văn của đại diện các đảng phái đều phải nộp trước khi được đưa lên các mạng truyền thông. Bài diễn văn của bà Aung San Suu Kyi sẽ được ghi âm vào tuần tới và chỉ được phát đi ngay trước cuộc bầu cử ngày 01/04.

Hiện tại, đối lập Miến Điện đã đưa ra nhiều tố giác về các gian lận và trở ngại mà họ gặp phải trong giai đoạn chuẩn bị cuộc bầu cử. Trong tuần này, bà Aung San Suu Kyi nói với Ngoại trưởng Canada John Baird rằng, tên nhiều người đã qua đời có mặt trong danh sách cử tri. Vào tháng Hai vừa qua, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã phản đối chính quyền cấm tổ chức các cuộc mít tinh ủng hộ ứng cử viên tại các sân vận động. Cuối cùng, đòi hỏi bãi bỏ lệnh cấm này của bà Aung San Suu Kyi đã được thực hiện.

Mục tiêu của đảng đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ là giành chiến thắng tại 48 đơn vị bầu cử, và có được 40 ghế nghị sĩ tại Hạ viện Miến Điện. Hiện thời, đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang cầm quyền, mà tập đoàn quân sự dựng lên vào năm 2010, chiếm đa số áp đảo tại Quốc hội nước này. Một phần tư số ghế của hai viện Quốc hội là thuộc về các sĩ quan quân đội tại chức. Vì vậy, ngay cho dù Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ có giành thắng lợi tuyệt đối trong kỳ bầu cử bổ sung này thì cũng không ảnh hưởng gì đến phe đa số.

Dù sao thì cuộc bầu cử bổ sung của Nghị viện Miến Điện ngày 01/04 được quốc tế theo dõi sát sao, như là một trắc nghiệm cho thấy sự thành thực của tân chính quyền Miến Điện đối với cuộc cải cách đang diễn ra. Kết quả cuộc bầu cử lần trước diễn ra vào tháng 11/2010 đã bị chỉ trích rất nhiều từ phía đối lập trong nước, cũng như từ bên ngoài. Chúng ta không quên rằng, hàng ngũ lãnh đạo chính quyền hiện nay bao gồm nhiều cựu tướng lãnh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.