Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - TÂY TẠNG

Biểu tình tại New York tố cáo Trung Quốc đàn áp người Tây Tạng

Hai ngàn người đã biểu tình hôm qua 10/03/2012, trước trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York tố cáo các vụ trấn áp, ngược đãi người Tây Tạng. Vào đúng ngày kỷ niệm lãnh tụ tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma phải rời bỏ đất nước đi lưu vong vào năm 1959, những người biểu tình quy trách nhiệm cho Bắc Kinh về những vụ tự thiêu trong thời gian qua.

Người Tây Tạng biểu tình tuyệt thực trước trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ (ảnh chụp ngày 09/03/2012) / KL
Người Tây Tạng biểu tình tuyệt thực trước trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ (ảnh chụp ngày 09/03/2012) / KL
Quảng cáo

Ông Sonam Gyatso, phó chủ tịch Cộng đồng Tây Tạng New York và tiểu bang New Jersey, cho biết : “Chúng tôi muốn tự do ở Tây Tạng và mong Đức Đạt Lai Lạt Ma được trở về vùng đất này”. Theo ông Gyatso, sở dĩ người Tây Tạng tự thiêu là vì họ không chịu đựng nổi chính sách trấn áp của Trung Quốc.

Chính quyền Tây Tạng lưu vong, vào hôm qua, cũng đã chỉ trích đường lối Trung Quốc dẫn tới hàng chục vụ người Tây Tạng tự thiêu tại ở nhiều nơi trên lãnh thổ Trung Quốc.

Bắc Kinh, ngược lại, đã quy trách nhiệm cho Đức Đạt Lai Lạt Ma là “kích động, xúi dục những hành động này hầu gây bất ổn định ”.

Cuộc biẻu tình hôm qua tại New York đã kết thúc bằng một đêm không ngủ và thắp nến trên quảng trường Union Square.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.