Vào nội dung chính
MIÊN ĐIỆN

Miến Điện: Lãnh đạo nổi dậy của sắc tộc Karen bị kết án 20 năm tù

Một lãnh đạo cao cấp của lực lượng nổi dậy người Karen vừa bị chính quyền Miến Điện kết án 20 năm tù. Thông tin trên được một luật sư cho AFP biết ngày hôm qua, 13/03/2012. Bản án này có nguy cơ gây tổn hại đến tiến trình đàm phán hòa bình và phong trào nổi dậy vũ trang của các sắc tộc thiểu số tại Miến Điện.

Sắc tộc Karen trong vùng biên giới Miến Điện-Thái Lan
Sắc tộc Karen trong vùng biên giới Miến Điện-Thái Lan DR
Quảng cáo

Ông Nyein Maung, bị kết tội phản bội. Ông là thành viên của Ủy ban Trung ương Liên minh Quốc gia Karen (KNU), một trong những nhóm sắc tộc thiểu số nổi dậy lớn nhất Miến Điện. Ông Nyein bị kết án 20 tù trong phiên tòa diễn ra ngay tại nhà tù Insein ở Rangoon, hôm qua. Đây là phiên tòa đang được quan tâm tại Miến Điện, vì từ nhiều tháng qua, chính quyền Naypyidaw đang cố gắng thương lượng hòa bình với các nhóm nổi dậy đòi tự trị vẫn xung đột dai dẳng với chính quyền từ nửa thế kỷ nay.

Tháng trước, một chỉ huy của người Karen cảnh báo là lệnh ngừng bắn ký với chính quyền ngày 12/01/2012 hiện trong tình trạng rất « mong manh » và tương lai của thỏa thuận phụ thuộc vào số phận của ông Nyein Maung.

Miến điện có 60 triệu dân, các sắc tộc thiểu số chiếm 1/3. Từ sau khi giành độc lập năm 1948, nhiều nhóm sắc tộc thiểu số đã đòi ly khai, lập quân đội và xung đột vũ trang với chính quyền.

Từ khi ông Thein Sein lên làm tổng thống hồi tháng 3 năm 2011, hồ sơ hòa giải với các nhóm sắc tộc thiểu số được chính quyền quan tâm đặc biệt, có ảnh hưởng nhiều đến tiến trình cải cách hiện nay ở trong nước. Giải quyết vấn đề sắc tộc thiểu số cũng là một trong những điều kiện để quốc tế gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Miến Điện.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.