Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Miến Điện : Hai tổ chức phi chính phủ Pháp tố cáo những vụ bức hại thường dân ở vùng Kachin

Hai tổ chức phi chính phủ Pháp, CCFD - Terre Solidaire và Secours Catholique, vào hôm qua 14/03/2012, đã lên tiếng tố cáo những vụ bức hại thường dân ở vùng Kachin, miền Bắc Miến Điện. Họ kêu gọi Pháp, Liên Hiệp Châu Âu đòi chính quyền Miến Điện chấm dứt các vụ vi phạm nhân quyền này.

Người Kachin tìm đường chạy khỏi vùng có chiến sự gần biên giới giữa Trung Quốc và Miến Điện.
Người Kachin tìm đường chạy khỏi vùng có chiến sự gần biên giới giữa Trung Quốc và Miến Điện. REUTERS
Quảng cáo

Thành viên hai tổ chức Pháp vừa thực hiện một chuyến đi quan sát tình hình bang Kachin trong tháng Hai (2012). Trong bản thông cáo, hai tổ chức nêu lên tình hình bạo lực, vi phạm nhân quyền trầm trọng cũng như tình cảnh bi đát của người dân.

Theo 2 tổ chức, 55.000 người đã phải tản cư do chiến tranh bùng lên trở lại giữa quân đội và lực lượng du kích Tổ chức Kachin Độc Lập KIO. Cuộc ‘nội chiến’ này đã nổ ra trở lại cách đây 9 tháng, sau khi quân đội Miến Điện đã không còn tôn trọng lệnh hưu chiến 16 năm. Người dân đã phải chạy đi nơi khác lánh nạn, làng mạc của họ bị tấn công. Họ phải sống tập trung trong các trại ty nạn và trợ giúp nhân đạo đến nơi một cách khó khăn.

Những đối tác tại chỗ của hai hiệp hội Pháp đã khẳng định là các vụ bức hại thường dân - cướp phá, hãm hiếp, tra tấn, sử dụng dân làm bia đỡ đạn - do cả hai bên tiến hành, nhưng quân đội chịu phần lớn trách nhiệm.

CCFD và Secours Catholique yêu cầu « mở một không gian nhân đạo cho cả vùng, chấm dứt hành động bức hại và đưa ra xét xử những kẻ phạm tội ác ». Đó là những điều kiện tiên quyết để Pháp và Châu Âu thay đổi chính sách đối với Miến Điện

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.