Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Trung Quốc cách chức bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai

Sáng nay, 15/03/2012, đảng Cộng sản Trung Quốc ra thông báo ngắn gọn cho biết là đã quyết định không để cho ông Bạc Hy Lai, bí thư thành ủy Trùng Khánh tiếp tục giữ chức vụ này. Người lên thay là phó thủ tướng Trương Đức Giang, một nhân vật có tiếng là bảo thủ.

Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai tại phiên bế mạc khóa họp Quốc hội Trung Quốc ngày 14/03/ 2012.
Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai tại phiên bế mạc khóa họp Quốc hội Trung Quốc ngày 14/03/ 2012. REUTERS/Jason Lee
Quảng cáo

Việc ông Bạc Hy Lai bị cách chức không gây nhiều ngạc nhiên, sau vụ ông Vương Lập Quân, phó chủ tịch thành phố, cựu giám đốc cảnh sát Trùng Khánh, cánh tay phải của ông Bạc Hy Lai, hồi tháng trước, đã vào trong lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô. Có tin nói ông Vương muốn xin tỵ nạn tại Hoa Kỳ. Việc cách chức phó chủ tịch thành phố của ông Vương Lập Quân cũng được công bố chính thức ngày hôm nay.

Vào lúc ban lãnh đạo hiện nay của đảng Cộng sản Trung Quốc đang trong quá trình chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho thế hệ lãnh đạo mới, quyết định cách chức ông Bạc Hy Lai - một nhân vật đang có nhiều triển vọng tham gia Thường vụ Bộ Chính trị - cho thấy là cuộc đấu đá nội bộ đang diễn ra quyết liệt để tranh giành những vị trí chủ chốt trong guồng máy lãnh đạo của Đảng.

Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stephane Lagarde tường trình :

« Tại Trung Quốc, sự nghiệp chính trị đôi khi kết thúc một cách phũ phàng. Sáng nay, Tân Hoa Xã đăng thông báo ngắn gọn : Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định là đồng chí Bạc Hy Lai không tiếp tục giữ chức vụ của mình nữa. Thực ra, mọi người đã biết trước và chờ đợi trận động đất chính trị này. Tại Trung Quốc, người ta cho rằng có lẽ nên coi đây là dư chấn.

Trận động đất chính trị thực sự đã xẩy ra hồi tháng trước. Một buổi tối đầu tháng Hai, nhiều xe cảnh sát Trung Quốc đã vây quanh lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành Đô. Trong vòng có vài giờ, thông tin đã lan tỏa trên mạng internet : Cựu lãnh đạo cảnh sát Trùng Khánh, ông Vương Lập Quân, cánh tay phải của ông Bạc Hy Lai, dường như tìm cách đào thoát, xin tỵ nạn sang Mỹ. Người ta không biết liệu có thêm các dư chấn khác hay không ở bên trong bộ máy quyền lực của đảng Cộng sản.

Sáng nay, có những đánh giá khác nhau về tin ông Bạc Hy Lai bị cách chức. Một số người muốn có những giải thích về vụ này. Bởi vì, ông Bạc Hy Lai là nhân vật rất được lòng dân, nhất là trong chiến dịch chống mafia. Lời giải thích nằm trong những tài liệu mà ông Vương Lập Quân đã trao cho lãnh sự quán Mỹ, đó là những thông tin, tin đồn về các vụ tham nhũng, tra tấn có liên quan đến vai trò của ông Bạc Hy Lai.

Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể chấp nhận để một nhân vật mà Hoa Kỳ nắm giữ nhiều thông tin như vậy, lại tham gia vào bộ máy chóp bu của Đảng. Và điều này giải thích vì sao ông Bạc Hy Lai bị cách chức ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.