Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Lưu thông hàng không tại Bắc Kinh xáo trộn vì ô nhiễm và sương mù

Tại phi trường Bắc Kinh, trên 400 chuyến bay nội điạ và quốc tế bị hoãn, hoặc bị chậm trễ. Nguyên nhân là thủ đô Trung Quốc bị phủ một lớp sương mù dầy đặc, trong lúc không khí bị ô nhiễm đến mức báo động.

Bắc Kinh trong khói mù ô nhiễm
Bắc Kinh trong khói mù ô nhiễm RFI/Stéphane Lagarde
Quảng cáo

Theo thông tin trên mạng của sân bay, ngày 17/03/2012, gần 250 chuyến bay đã bị hoãn, hơn 180 chuyến khác bị chậm trễ, trong đó 20 chuyến bay quốc tế.

Lý do chính thức được đưa ra để giải thích các sự cố này là sương mù. Theo Tân Hoa Xã, tại phi trường Bắc Kinh, đứng thứ hai thế giới về lưu lượng máy bay lên xuống, tầm nhìn vào lúc sáng nay chỉ còn không đầy 200 mét.

Tuy nhiên, theo hãng tin Pháp AFP, đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh đã đo lường chất lượng không khí và cho biết là mức ô nhiễm tại thủ đô Trung Quốc vào sáng nay đã lên mức ‘nguy hiểm’, rồi sau đó lại chuyển sang mức ‘rất nguy hiểm cho sức khoẻ’.

Vào đầu tháng này, Trung Quốc đã công nhận là 2/3 số thành phố của mình vượt ngưỡng ô nhiễm tối đa theo các tiêu chuẩn mới, có chú ý đến những hạt cực nhỏ, rất nguy hiểm cho sức khoẻ.

Trong những tháng qua Trung Quốc vẫn bị chỉ trích xem thường ô nhiễm tại các thành phố đặc biệt là tại Bắc Kinh.

Môi trường của Trung Quốc, thị trường xe hơi hàng đầu thế giới, ngày càng xấu đi dưới tác động của hàng loạt yếu tố : Các công ty gây ô nhiễm nặng ; hệ thống giao thông ngày càng phát tiển nhưng chính quyền lại buông thả trong việc bảo vệ môi sinh. 70% năng lượng tiêu thụ tại Trung Quốc đến từ than đá rất ô nhiễm, thải ra rất nhiều khí gây nên hiệu ứng nhà kính.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.