Vào nội dung chính
NHẬT - MÔI TRƯỜNG - HẠT NHÂN

Nhật Bản : 80% người dân muốn từ bỏ hạt nhân

Một năm sau thảm họa hạt nhân Fukushima, một kết quả thăm dò được công bố hôm nay, chủ nhật 18/03/2012, cho biết 80% người Nhật muốn đất nước từ bỏ dần và sau đó là từ bỏ hẳn nguồn năng lượng hạt nhân.

Biểu tình tại Koriyama, tỉnh lỷ tỉnh Fukushima, ngày 11/03/2012 để đòi chấm dứt điện hạt nhân.
Biểu tình tại Koriyama, tỉnh lỷ tỉnh Fukushima, ngày 11/03/2012 để đòi chấm dứt điện hạt nhân. Reuters/Yuriko Nakao
Quảng cáo

Đây là kết quả một khảo sát do tờ báo Tokyo Shimbun thực hiện, qua việc thăm dò ý kiến của khoảng 3.000 người. Kết quả cho thấy 80% số người được hỏi ủng hộ việc từ bỏ hạt nhân như là một nguồn năng lượng, và chỉ có 16% là vẫn muốn duy trì nguồn năng lượng này.

Tuy nhiên, 53% số người được hỏi nhận định rằng, trong ngắn hạn vẫn phải tiếp tục sử dụng các lò phản ứng hạt nhân do nhu cầu điện còn cao.

Kể từ khi xảy ra tai nạn hạt nhân Fukushima, kèm theo động đất sóng thần hồi năm rồi, hầu như toàn bộ số lò phản ứng hạt nhân tại Nhật Bản hoặc ngưng hoạt động để tiến hành kiểm tra hoặc tạm ngưng, trong khi chờ đợi những quy định an toàn mới. Hiện tại, chỉ có hai trong tổng số 54 lò phản ứng tại Nhật Bản vẫn còn đang hoạt động.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.