Vào nội dung chính
HÀN QUỐC - QUÂN SỰ

Hàn Quốc định mở rộng tầm bắn tên lửa để đối phó với Bắc Triều Tiên

Seoul và Washington sắp đạt thỏa thuận về việc mở rộng tầm hoạt động của tên lửa đạn đạo Hàn Quốc nhằm chống lại các mối đe dọa đến từ Bắc Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc đã tiết lộ tin trên với báo chí nước này vào hôm nay, 22/03/2012.

Hình nộm lãnh đạo BTT Kim Jong-Un tại cuộc tuần hành của những người phản đối chế độ Bình Nhưỡng, Seoul, 20/03/2012.
Hình nộm lãnh đạo BTT Kim Jong-Un tại cuộc tuần hành của những người phản đối chế độ Bình Nhưỡng, Seoul, 20/03/2012. REUTERS/Kim Hong-Ji
Quảng cáo

Hai đồng minh cần xem xét lại một hiệp ước ký kết năm 2001, theo đó, tầm bắn của tên lửa đạn đạo Hàn Quốc không được vượt quá 300 km. Đây là một thất lợi lớn, vì theo Seoul, tên lửa của Bắc Triều Tiên có thể tấn công trong phạm vi 400 km về phía nam biên giới liên Triều.

Phát biểu với nhật báo Dong-A Ilbo, Tổng thống Lee Myung Bak ghi nhận : « Các tên lửa với tầm bắn 300 km chỉ có thể với tới các khu vực nằm trên tuyến đầu của Bắc Triều Tiên. Điều này chứng tỏ khả năng tấn công giới hạn của chúng ta ». Do đó, theo Tổng thống Hàn Quốc, phía Mỹ đã cho rằng lập luận của Hàn Quốc rất hợp lý, và ông nghĩ rằng hai bên sẽ sớm đạt được thỏa thuận về vấn đề này.

Hoa Kỳ hiện có 28.500 quân đồn trú tại Hàn Quốc, và cam kết dùng một "chiếc ô hạt nhân" để bảo vệ đồng minh trong trường hợp nổ ra chiến tranh. Để đổi lại, Seoul đã đồng ý hạn chế năng lực tên lửa đạn đạo của mình.

Theo Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên hiện có khoảng 1.000 tên lửa, mà một số lớn đang chĩa về phía nam. Bình Nhưỡng được cho là cũng có tên lửa tầm xa, với phạm vi hoạt động 3.000 km, và có thể bắn tới các căn cứ Mỹ tại Nhật Bản và đảo Guam ở Thái Bình Dương
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.