Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - BẮC TRIỀU TIÊN

Nhật Bản sẵn sàng đối phó vụ phóng tên lửa Bắc Triều Tiên

Theo AFP, ba tuần trước khi Bắc Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa đẩy vệ tinh như thông báo, để phòng trước bất trắc có thể xảy ra, chính phủ Nhật ra lệnh chuẩn bị triển khai hệ thống chống tên lửa. Dự định phóng thử tên lửa đẩy vệ tinh của Bình Nhưỡng đã gây lo ngại trong cộng đồng quốc tế trong những ngày qua.

Các quân nhân Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản bên cạnh hệ thống tên lửa đất đối không PAC-3. Ảnh chụp ngày 31/03/2009.
Các quân nhân Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản bên cạnh hệ thống tên lửa đất đối không PAC-3. Ảnh chụp ngày 31/03/2009. reuters
Quảng cáo

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Naoki Tanaka hôm nay, 23/03/2012 tuyên bố - xin trích « Tôi ra lệnh chuẩn bị triển khai hệ thống PAC-3 và tàu chiến trang bị hệ thống Aegis », một hệ thống phòng không chống tên lửa hiện đại.

Cụ thể là Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ đặt trong tình trạng báo động các hệ thống tên lửa đất đối không PAC-3 ( Patriot Advanced Capability-3) và các tàu khu trục có trang bị hệ thống phòng không Aegis có khả năng bắn chặn các tên lửa.

Tokyo lo ngại tên lửa của Bắc Triều Tiên có thể rớt xuống lãnh thổ Nhật. Ngoài ra, trong tuần tới Thủ tướng Yohishiko Noda sẽ ra lệnh chính thức cho phép quân đội Nhật bắn chặn các tên lửa bay qua đe dọa đến lãnh thổ nước này.

Theo nhật báo Sankei Shimbun, có thể Bộ Quốc phòng Nhật sẽ cho triển khai hai tàu khu trục trang bị hệ thống phòng không Aegis, một ở gần đảo Okinawa và một chiếc khác trên biển Hoàng Hải nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Hệ thống chống tên lửa PAC-3 có thể sẽ được đặt trên đảo Okinawa.

Tuần trước, Bắc Triều Tiên thông báo sẽ cho phóng vệ tinh trong khoảng từ ngày 12 đến 16 tháng Tư, từ căn cứ Sohae, thuộc vùng Tây bắc nước này. Bình Nhưỡng khẳng định đây là vụ phóng vệ tinh quan sát trái đất, nhưng các nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đều nghi ngờ đây là một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa trá hình.

Dự định của Bình Nhưỡng đã gây lo ngại trong cộng đồng quốc tế. Trong chuyến công du châu Á, hôm nay, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon đã khẳng định lại việc phóng tên lửa này là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an cấm Bình Nhưỡng thử tên lửa đạn đạo. Ông cảnh báo vụ phóng tên lửa này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến viện trợ nhân đạo của quốc tế cho Bắc Triều Tiên. Trước đó Hoa Kỳ cũng đã cảnh báo sẽ cho dừng viện trợ lương thực cho Bình Nhưỡng như cam kết hồi cuối tháng Hai, nếu Bắc Triều Tiên tiến hành phóng vệ tinh.

Đồng minh thân cận của Bình Nhưỡng là Trung Quốc cũng đã lên tiếng tỏ ý quan ngại về dự định phóng vệ tinh của Bắc Triều Tiên. Bắc Kinh kêu gọi Bình Nhưỡng phải « kiềm chế ». Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố: «Tất cả các bên phải giữ bình tĩnh và biết kiềm chế để tránh những hành động có thể làm phức tạp tình hình ».

Hội nghị Thượng đỉnh về năng lượng và vũ khí hạt nhân tại Seoul khai mạc vào tuần tới cũng sẽ đề cập đến dự định phóng vệ tình của Bắc Triều Tiên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.