Vào nội dung chính
HOA KỲ - AFGHANISTAN

Trung sĩ Mỹ Bales bị truy tố về tội sát hại 17 thường dân Afghanistan

Bản cáo trạng rất nặng đối với trung sĩ Robert Bales. Bị cáo đã chính thức bị truy tố tội cố sát 17 thường dân Afghanistan và mưu sát 6 người trong đêm 13/03/2012 tại Kandahar. Viên hạ sĩ quan này đang bị giam tại Kansas và có thể lãnh án tử hình. 

Thân nhân của các thường dân bị trung sĩ Bales sát hại cầu nguyện trong cuộc  gặp với tổng thống Hamid Karzai tại Kabul ngày 16/03/2012.
Thân nhân của các thường dân bị trung sĩ Bales sát hại cầu nguyện trong cuộc gặp với tổng thống Hamid Karzai tại Kabul ngày 16/03/2012. Reuters
Quảng cáo

Thông báo của Bộ Tham mưu quân đội Hoa Kỳ tại Kabul đưa ra ngày hôm qua xác nhận trung sĩ Robert Bales, 38 tuổi, đã nhân đêm tối trốn ra khỏi căn cứ và nổ súng vào thường dân Afghanistan tại hai làng trong quận Panjwai, sát hại tổng cộng 17 thường dân Afghanistan và tấn công 6 người khác để giết.

Hiện nay, Robert Bales bị giam tại một nhà tù của quân đội tại Kansas. Việc xét xử sẽ diễn ra tại bang Washington, nơi tiểu đoàn của can phạm đặt hậu cứ. Theo luật quân đội Mỹ, tội cố sát có khả năng bị án tử hình hoặc ít nhất là chung thân. Nhưng tại Ahghanistan, công luận e rằng tư pháp Mỹ sẽ nhẹ tay với nghi can.

Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Pourtet phân tích :

"Tin này đã được quân đội Hoa Kỳ tại Kabul thông báo. Trung sĩ Robert Bales bị truy tố về tội cố sát 17 người và mưu sát 6 người. Viên hạ sĩ quan này đang bị giam tại Kansas và sẽ phải trình diện trước một phiên xử trù bị. Thẩm phán sẽ quyết định đưa bị cáo ra tòa án quân sự hay không. Nếu các tội trạng trên đây được xác nhận thì Robert Bales có thể lãnh án tử hình. Tuy nhiên, vụ xử không diễn ra trước 1 hay 2 năm tới đây.

Luật sư biện hộ cho biết là thân chủ của mình bị mất trí nhớ, mắc bệnh tâm thần phân liệt, không phân biệt được thiện ác, hệ quả của một vết thương trên đầu khi tham chiến tại Irak. Đây là những lập luận mà luật sư sẽ đưa ra trước tòa để xin giảm án. Nếu luận điểm của luật sư thuyết phục được tòa án thì viên trung sĩ này sẽ không bị buộc tội cố sát, mà lúc đó bản án sẽ được giảm xuống thành tù chung thân với khả năng được tự do có điều kiện sau 10 năm thọ án.

Những người Afghanistan muốn xét xử kẻ sát nhân tại chỗ rất bất bình trước quyết định chuyển viên trung sĩ này về Mỹ. Trong một bức thư điện tử gửi đài truyền hình CNN, phe Taliban cho biết họ không tin tưởng vào tòa án Hoa Kỳ và sẽ ra tay trả thù cho các nạn nhân."

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.