Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Bà Aung San Suu Kyi chưa có ý định tham gia chính phủ Miến Điện

Trả lời câu hỏi của các phóng viên hôm nay 30/03/2012, về các tin đồn về khả năng vào chính phủ, bà Aung San Suu Kyi cho biết không có ý định tham gia vào nội các của Tổng thống Thein Sein, vì như vậy bà buộc phải từ bỏ vai trò nghị sĩ do Hiến pháp quy định.

Lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi (giữa) nói chuyện với các nhà báo tại Rangoon ngày 30/03/2012.
Lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi (giữa) nói chuyện với các nhà báo tại Rangoon ngày 30/03/2012. REUTERS/Damir Sagol
Quảng cáo

Từ nhiều ngày nay, có nhiều tin đồn cho rằng bà Aung San Suu Kyi có khả năng sẽ được mời giữ một vị trí quan trọng trong chính phủ. Bà Aung San Suu Kyi khẳng định rằng “không hề có ý định từ bỏ một ghế trong Thượng viện sau ngần ấy năm đấu tranh để có được”. Bà cho biết, đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (LND) của bà sẽ ra tranh cử ở 44 đơn vị trong tổng số 45 ghế phải bầu lại.

Đánh giá về tình hình bầu cử lần này, bà Aung San Suu Kyi cho rằng “không thể nào xem đây là một đợt tuyển cử tự do và đúng đắn”. Vừa qua, đảng LND đã lên án có nhiều sai phạm trong quá trình vận động tranh cử như danh sách cử tri “ma” hay đe dọa cử tri … Bà cho rằng, cho dù kết quả tranh cử lần này như thế nào đi chăng nữa “đây chính là sự nhận thức chính trị mới của dân tộc và chúng tôi xem đây là một chiến thắng lớn của chúng tôi”. Theo AFP, bà Aung San Suu Kyi đang nhắm đến tổng tuyển cử vào năm 2015, với mục tiêu là đạt được nhiều ghế hơn tại Quốc hội.

Trong khi đó, đối với chính quyền Miến Điện, đợt tuyển cử lần này có ý nghĩa quan trọng. Nhằm chứng tỏ rằng Miến Điện không còn là một đất nước chuyên chế, Tổng thống Thein Sein đã cho mời các quan sát viên và nhiều phóng viên nước ngoài đến theo dõi tiến trình bầu cử. Ông Thein Sein nhìn nhận có những “sai lầm không cần thiết” trong tiến trình tranh cử như những lời chỉ trích của phe đối lập. Ông kêu gọi “tôn trọng quyết định của dân tộc”, và kêu gọi đảng cầm quyền “chấp nhận mất mát”.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.