Vào nội dung chính
HỒNG KÔNG

Hàng ngàn người Hồng Kông biểu tình phản đối tân lãnh đạo đặc khu

Theo AFP, hôm nay, 01/04/2012, hàng ngàn người Hồng Kông đã xuống đường biểu tình phản đối cuộc bầu cử lãnh đạo đặc khu, được tổ chức cách nay một tuần. 

Người dân Hồng Kông xuống đường biểu tình tại phản đối bầu cử và tân lãnh đạo đặc khu ngày 1/04/2012.
Người dân Hồng Kông xuống đường biểu tình tại phản đối bầu cử và tân lãnh đạo đặc khu ngày 1/04/2012. REUTERS/Tyrone Siu
Quảng cáo

Những người biểu tình cho rằng cuộc bầu cử này là không dân chủ và bị chính quyền Bắc Kinh thao túng. Họ giơ cao biểu ngữ đòi thay đổi thực hiện phổ thông đầu phiếu : « Mỗi người một phiếu ». Ngày 25/03 vừa qua, ông Lương Chấn Anh, 57 tuổi, đã được bầu làm trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông.

Theo luật bầu cử Hồng Kông, cho đến nay, chức danh này do 1200 đại cử tri bầu ra. Đó là những nhân vật xuất thân từ giới tài chính, thương mại, giáo dục đại học, tôn giáo. Rất nhiều đại cử tri có thái độ thân thiện với Trung Quốc.

Kể từ khi được trao trả cho Trung Quốc, năm 1997, Hồng Kông có quy chế đặc khu hành chính và được hưởng một số quyền tự trị, theo mô hình của Bắc Kinh là « một đất nước, hai chế độ ». Khác hẳn với người dân ở Trung Hoa lục địa, dân Hồng Kông vẫn được hưởng quyền tự do ngôn luận.

Từ nhiều năm nay, người dân Hồng Kông đòi sửa đổi luật bầu cử, thực hiện phổ thông đầu phiếu. Chính quyền Bắc Kinh cho biết có thể sẽ chấp thuận thể thức này vào năm 2017 khi bầu lãnh đạo đặc khu và vào năm 2020 khi bỏ phiếu lựa chọn thành viên hội đồng lập pháp địa phương.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.