Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Một tổ chức nhân quyền yêu cầu LHQ điều tra các trại tù ở Bắc Triều Tiên

Ngày hôm nay 03/04/2012, AFP loan tin, một liên minh các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền kêu gọi Liên Hiệp Quốc tiến hành điều tra về các trại giam ở Bắc Triều Tiên. Theo tổ chức này, trong các thập niên qua, đã có hơn 400.000 người Bắc Triều Tiên chết trong tù vì đói hay phải làm việc quá sức.  

Bắc Triều Tiên nhìn từ giới tuyến khu phi quân sự giữa hai miền. Ảnh chụp trong chuyến đi thị sát của tổng thống Mỹ Obama tới đây hôm 25.3/2012.
Bắc Triều Tiên nhìn từ giới tuyến khu phi quân sự giữa hai miền. Ảnh chụp trong chuyến đi thị sát của tổng thống Mỹ Obama tới đây hôm 25.3/2012. REUTERS/Yuriko Nakao
Quảng cáo

Liên minh mang tên The International Coalition to Stop Crimes against Humanity in North Korea (ICNK) - Liên minh Quốc tế nhằm chấm dứt tội ác chống nhân loại tại Bắc Triều Tiên, bao gồm hơn bốn mươi nhóm bảo vệ nhân quyền, trong đó có Perseus Strategies, một tổ chức luật gia chuyên hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền.

Trong kiến nghị gửi tới Hội đồng nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, liên minh bảo vệ nhân quyền kể trên kêu gọi Liên Hiệp Quốc gây áp lực để đóng cửa hệ thống trại giam ở Bắc Triều Tiên, nơi đang còn giam giữ khoảng 200.000 tù nhân. Các tù nhân Bắc Triều Tiên, bao gồm cả trẻ em, phải làm việc cực nhọc, thường là những công việc nguy hiểm, như khai mỏ, khai thác rừng, nông trại. Họ phải làm việc bảy ngày trong tuần, 12 giờ một ngày hay hơn nữa.

Kiến nghị của Liên minh cho biết, có đến một phần tư số tù nhân bị chết mỗi năm, vì điều kiện làm việc khắc nghiệt. Một người trốn thoát khỏi trại giam Bắc Triều Tiên kể lại, khẩu phần ăn hàng ngày của mỗi tù nhân là hai mươi hạt ngô. Nhiều tù nhân phải bới tìm trong phân bò, những hạt còn sót lại để ăn. Người tù bị buộc phải làm việc ngay cả khi mắc bệnh, cho đến khi nào họ không còn sức để làm việc nữa và bị đưa đến nơi chờ chết.

Ngoài việc bị đói và phải lao động rất cực nhọc, các tù nhân Bắc Triều Tiên còn phải đối mặt với nguy cơ bị tra tấn, cưỡng hiếp hay bị hành quyết không qua xét xử.

Bắc Triều Tiên luôn luôn bác bỏ các cáo buộc của cộng đồng quốc tế. Tháng 11 năm ngoái 2011, chính quyền Bình Nhưỡng đã phản ứng lại một nghị quyết của LHQ liên quan đến tình trạng vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, coi đó như là một chiến dịch bôi nhọ do Hoa Kỳ giật dây.

Xin nhắc lại là, hồi tháng 8 năm ngoái, tổ chức bảo vệ nhân quyền Amnesty International cũng công bố một bản báo cáo cho biết, tại Bắc Triều Tiên có 200.000 người bị giam giữ vì lý do chính trị, trong hệ thống các trại tù khổ sai.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.