Vào nội dung chính
BẮC Á

Nhật không cử quan sát viên đến Bắc Triều Tiên theo dõi phóng vệ tinh

Hôm nay, 03/04/2012, chính phủ Nhật Bản đã từ chối lời mời của Bắc Triều Tiên cử quan sát viên đến theo dõi vụ phóng vệ tinh, được dự kiến trong khoảng từ 12 đến 16 tháng Tư. 

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) triển khai  hệ thống phòng không hiện đại Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) sẵn sàng  bắn hạ hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên nếu an ninh của Nhật bị đe dọa.
Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) triển khai hệ thống phòng không hiện đại Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) sẵn sàng bắn hạ hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên nếu an ninh của Nhật bị đe dọa. REUTERS/Toru Hanai/Files
Quảng cáo

Theo AFP, phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản, Osamu Fujimura cho biết chính quyền Bình Nhưỡng đã gửi lời mời đến Cơ quan Thăm dò Hàng không Không gian Nhật Bản – Jaxa – nhưng Tokyo cho rằng « thời điểm không thích hợp để cử quan chức Nhật Bản tới quan sát vụ phóng »« Nhật Bản đã đề nghị Bắc Triều Tiên không phóng vệ tinh ».

Cơ quan Thăm dò Hàng không Không gian Nhật Bản nhận định, dường như đây là lần đầu tiên, Ủy ban Công nghệ Không gian Bắc Triều Tiên đã đưa ra lời mời như vậy. Do hai nước không có quan hệ ngoại giao, đích thân đại diện Tổng hội những kiều dân Triều Tiên tại Nhật Bản, ở Tokyo, đã chuyển lời mời đến Jaxa.

Theo nhiều nguồn tin, để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, 15/04, Bắc Triều Tiên thông báo phóng tên lửa tầm xa, đưa lên quỹ đạo một vệ tinh quan sát, phục vụ mục đích dân sự.

Tên lửa phóng vệ tinh sẽ bay qua một phần không phận quần đảo Okinawa, phía nam Nhật Bản. Tầng một của tên lửa có thể sẽ rơi xuống Hoàng Hải, phía tây bán đảo Triều Tiên và tầng hai sẽ rơi xuống phía đông Philippines. Hoa Kỳ và phương Tây tố cáo đây là một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa trá hình.

Thủ tướng Yoshihiko Noda đã ra lệnh cho quân đội bắn hạ tên lửa Bắc Triều Tiên nếu an ninh Nhật Bản bị đe dọa. Chính quyền Seoul cảnh báo sẽ bắn phá hủy tên lửa đẩy vệ tinh của Bắc Triều Tiên nếu hỏa tiễn này bay về hướng Hàn Quốc.

Tháng Tư năm 2009, Bắc Triều Tiên cũng đã bắn tên lửa tầm xa và tuyên bố là nhằm đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Tên lửa này bắn về phía đông, bay qua không phận Nhật Bản, rồi rớt xuống Thái Bình Dương. Vào thời điểm đó, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã lên án vụ bắn hỏa tiễn này và tăng cường các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên.

Bất chấp những lời cảnh báo của Hoa Kỳ và phương Tây, chính quyền Bình Nhưỡng vẫn khẳng định sẽ thực hiện vụ phóng vệ tinh. Do vậy, Hoa Kỳ đã ngừng viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên.

Ngày hôm nay, theo Reuters, Nhật Bản tiếp tục triển hạn lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên. Được áp dụng từ năm 2006, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân và bắn thử tên lửa, các biện pháp cấm vận của Nhật Bản đối với Bắc Triều Tiên vẫn được ra hạn hàng năm.

Trong khuôn khổ lệnh cấm vận này, Tokyo cấm mọi giao dịch thương mại với Bình Nhưỡng và tàu bè của Bắc Triều Tiên không được phép cập các cảng của Nhật Bản.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.