Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Tổng thống Miến Điện tiếp phái đoàn sắc tộc Karen

Hôm nay 07/04/2012, tại thủ đô chính trị Naypyidaw, Tổng thống Miến Điện Thein Sein đã đích thân tiếp kiến phái bộ sắc tộc Karen nổi dậy. Cử chỉ mang biểu tượng hòa giải này điễn ra trong bối cảnh ban lãnh đạo mới trong nội các « dân sự » nỗ lực cải cách dân chủ và tìm cách kết thúc cuộc nội chiến hơn 60 năm.

Chính quyền dân sự Miến Điện do ông Thein Sein lãnh đạo đã đạt thỏa thuận ngưng bắn với lực lượng Karen hồi tháng 1/2012 (Reuters)
Chính quyền dân sự Miến Điện do ông Thein Sein lãnh đạo đã đạt thỏa thuận ngưng bắn với lực lượng Karen hồi tháng 1/2012 (Reuters)
Quảng cáo

Theo AFP, vào sáng nay tại Naypyidaw, Tổng thống Thein Sein đã tiếp kiến phái bộ đại diện phong trào tranh đầu vũ trang Karen, một sắc tộc chống chính quyền trung ương từ năm 1949.

Chính phủ Miến Điện đã cho một máy bay đặc biệt đưa 6 lãnh đạo của phong trào du kích về thủ đô chính trị và cuộc thảo luận đã kéo dài khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ. Một nguồn tin khác xác nhận với AFP đây là lần đầu tiên có cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa Tổng thống và lãnh đạo phong trào Liên Hiệp Dân Tộc Karen mà đại đa số là tín đồ Thiên Chúa giáo.

Phái bộ đại diện cho cả hai bộ phận chính trị và vũ trang Karen chấp thuận về Rangun vào ngày thứ sáu hôm qua để thảo luận với chính phủ Miến Điện thỏa thuận ngưng bắn đạt được hồi tháng giêng năm nay trong bối cảnh chính phủ Thein Sein tung ra một loạt biện pháp cởi mở chính trị.

Theo AFP, sau cuộc hội kiến với Tổng thống Thein Sein, phái đoàn Karen sẽ trở lại Rangun tiếp xúc với lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi. Bản doanh của lực lượng võ trang Karen vẫn còn đặt bên kia biên giới Thái Lan.

Một khi thỏa thuận được hai bên chính thức phê chuẩn thì cộng đồng quốc tế sẽ được mời tham gia theo dõi việc thi hành lệnh ngưng bắn. Xung đột sắc tộc là một trong những mối quan ngại hàng đầu mà chính quyền mới tại Miến Điện phải giải quyết ổn thỏa để được quốc tế bãi bỏ cấm vận.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.