Vào nội dung chính
HÀN QUỐC - BẦU CỬ

Bầu Quốc hội: Đảng bảo thủ Hàn Quốc Saenuri giành chiến thắng bất ngờ

Tại Hàn Quốc, đảng bảo thủ Saenuri đã giành được một thắng lợi bất ngờ trong cuộc bầu cử Quốc hội. Theo kết quả kiểm phiếu chính thức được công bố hôm nay, 12/04/2012, đảng này tiếp tục nắm được đa số tuyệt đối tại Quốc hội, với 152 đại diện trong tổngh số 300 ghế. Đảng đối lập Dân chủ Thống nhất giành được 127 ghế.

Lãnh đạo đảng bảo thủ Saenuri, bà Park Geun-Hye, trong cuộc họp báo tại Seoul, 12/04/2012
Lãnh đạo đảng bảo thủ Saenuri, bà Park Geun-Hye, trong cuộc họp báo tại Seoul, 12/04/2012 REUTERS
Quảng cáo

Chiến thắng của đảng Saenuri gây ngạc nhiên, vì cách đây vài tháng, đảng này vẫn được coi là chắc chắn thua cuộc, còn nhiều điều tra dư luận gần đây thì dự đoán sẽ không có đảng phái nào chiếm được đa số trong Quốc hội mới.

Thông tín viên Frédéric Ojardis tường trình từ Seoul:

« Đây là một chiến thắng vẻ vang đối với bà Park Geun-Hye. Con gái của nhà độc tài Park Chung-Hee nắm quyền lãnh đạo đảng bảo thủ Saenuri, trong khi đảng này đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Bà Park Geun-Hye đã làm thay đổi bộ dạng của một đảng phái chính trị, vẫn thường được cho là đảng của những người giàu và các doanh nghiệp lớn, với việc hứa hẹn đưa ra các chính sách xã hội mang lại quyền lợi cho nhiều người hơn. Bà Park Geun-Hye đã thay đổi bộ máy lãnh đạo đảng, vốn toàn các lãnh đạo cao tuổi, và thậm chí còn dùng màu đỏ như một biểu tượng mới của đảng.

Lãnh đạo của đảng Saenuri cũng giữ khoảng cách với tổng thống Lee Myung-Bak, đang bị sa lầy trong một vụ giám sát bất hợp pháp các thành viên đối lập, và bị cáo buộc thao túng giới truyền thông.

Trong số các ứng cử viên của đảng bảo thủ vào Quốc hội, có nhiều doanh nhân trẻ, một người tỵ nạn Bắc Triều Tiên và một thanh niên Philippines mới nhập quốc tịch Hàn Quốc.

Trong kỳ bầu cử này, đảng đối lập Dân chủ Thống nhất, thuộc cánh trung tả, đã không thành công trong việc huy động được sự ủng hộ của giới trẻ, hiện đang thất vọng với tình trạng hiện nay. Các cuộc tranh cãi nội bộ về nhân sự cũng làm đảng này mất đi nhiều uy tín.

Kết quả bất ngờ trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua tại Hàn Quốc có thể sẽ mang lại những thuận lợi cho tổng thống Lee Myung-Bak trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ, và đem lại cho bà Park Geun-Hye một lợi thế trong cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm nay ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.