Vào nội dung chính
PHILIPPINES - TRUNG QUỐC

Philippines rút soái hạm ra khỏi khu vực xảy ra đụng độ với tàu Trung Quốc

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario, hôm nay 12/04/2012, thông báo là Manila đã quyết định rút soái hạm ra khỏi khu vực bãi đá ngầm Scarborough Shoal (Bãi cạn Scarborough), nằm cách đảo Luzon của Philippines khoảng 124 hải lý về phía tây. Đây là khu vực mà Chủ nhật vừa qua, Philippines đã phát hiện 8 tàu cá Trung Quốc. Manila cáo buộc những tàu này xâm phạm hải phận Philippines, bởi vì đây là khu vực nằm trong phạm vi 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, chiếu theo luật quốc tế.

Hải quân Philippines kiểm tra tàu cá Trung Quốc, ở khu vực bãi cạn Scarborough, 10/04/2012
Hải quân Philippines kiểm tra tàu cá Trung Quốc, ở khu vực bãi cạn Scarborough, 10/04/2012 REUTERS/Philippine Army Handout
Quảng cáo

Nhưng đối với Bắc Kinh, hầu như toàn bộ vùng Biển Đông là thuộc chủ quyền của Trung Quốc, kể cả những vùng biển nằm sát bờ biển các nước khác. Cho nên, chính quyền Trung Quốc cho rằng các ngư dân của họ có quyền ở lại khu vực bãi đá ngầm nói trên (gọi theo tiếng Hoa là Hoàng Nham đảo).

Ngay sau khi phát hiện tàu của Trung Quốc, hải quân Philippines đã điều ngay chiến hạm lớn nhất và mới nhất đến khu vực này và dự định bắt giữ các ngư dân Trung Quốc. Nhưng hai tàu hải giám của Trung Quốc, hôm thứ Ba vừa qua, đã đến đây, ngăn không cho soái hạm của Philippines đến gần các tàu cá Trung Quốc.

Đụng độ trên biển đã biến thành tranh cãi ngoại giao hôm qua, khi chính phủ của hai nước công khai phản đối hành động của nước kia, tố cáo xâm phạm chủ quyền của nhau. Ngoại trưởng del Rosario hôm nay tuyên bố là Philippines cố gắng thương thuyết để giải quyết bế tắc này trước cuối tuần.

Sau khi chiếc soái hạm được rút đi, hiện giờ ở hiện trường chỉ còn một chiếc tàu tìm kiếm cứu nạn của Philippines. Nhưng theo lời tư lệnh quân khu, trung tướng Anthony Alcantara, soái hạm Phìlippines vẫn còn quanh quẩn trong khu vực này, và một chiếc tàu tuần duyên thứ hai sắp đến nơi. Trong khi đó, phía Trung Quốc cũng vừa điều thêm một chiếc tàu hải giám thứ ba đến đây. Theo lời Ngoại trưởng del Rosario, phía Trung Quốc không hề thông báo cho phía Philippines về việc triển khai chiếc tàu thứ ba này.

Năm ngoái, Manila đã từng tố cáo tàu Trung Quốc bắn vào các ngư dân Philippines, sách nhiễu một tàu thăm dò dầu khí và đặt các cột mốc biên gìới trên những đảo nhỏ nằm trong lãnh thổ Philippines.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.