Úc giảm nhẹ trừng phạt Miến Điện
Ngày hôm nay 16/04/2012, trả lời kênh truyền hình ABC, ngoại trưởng Úc thông báo sẽ bãi bỏ trừng phạt đối với tổng thống Miến Điện Thein Sein và hơn 200 quan chức Miến Điện khác. Cụ thể là Canberra sẽ xóa bỏ lệnh cấm nhập cảnh và giao dịch tài chính đối với những người kể trên. Tuy nhiên, còn 130 giới chức Miến Điện khác vẫn tiếp tục bị trừng phạt, vì bị cáo buộc vi phạm nhân quyền.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
Ngoại trưởng Úc Bob Carr giải thích, Canberra quyết định dỡ bỏ các trừng phạt đối với một loạt giới chức Miến Điện, sau khi đã trao đổi với bà Aung San Suu Kyi và các nhà đối lập khác, cũng như đã đề cập đến vấn đề này với chính phủ Miến Điện và một số nước khác.
Đồng thời, ngoại trưởng Úc nhấn mạnh, nhiều tướng lãnh trong quân đội Miến Điện và những người có liên quan đến các vi phạm nhân quyền, tiếp tục phải chịu các trừng phạt từ phía Úc.
Xin nhắc lại là, trong thời gian gần đây, Miến Điện khiến thế giới ngạc nhiên với một loạt các cải cách dân chủ. Năm ngoái, chính quyền quân sự tồn tại từ gần nửa thế kỷ, đã nhường chỗ cho một chính quyền mang tính dân sự. Đầu tháng Tư, cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung cho phép lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi đắc cử vào Quốc hội, sau 15 năm bị quản chế tại gia dưới chế độ độc tài quân sự.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký