Vào nội dung chính
ÚC - AFGHANISTAN

Úc thông báo rút quân khỏi Afghanistan trong năm 2013

Theo AFP, hôm nay 17/4/2012, Thủ tướng Úc thông báo trong năm 2013 nước này sẽ rút hết quân ra khỏi Afghanistan, trước một năm so với lịch trình đã được Nato ấn định.

Thủ tướng Úc Julia Gillard (áo trắng) với binh sĩ Úc tại Afghanistan, 02/10/2012
Thủ tướng Úc Julia Gillard (áo trắng) với binh sĩ Úc tại Afghanistan, 02/10/2012 REUTERS/Department of Defence/Handout
Quảng cáo

Phát biểu tại Học viện Chính trị chiến lược Úc, Thủ tướng Gulia Gillard tuyên bố đã tới lúc Úc cùng cộng đồng quốc tế và chính quyền Afghanistan phải đưa ra quyết định dứt khoát về việc rút quân.

Là nước tham gia chiến dịch của Nato tại Afghanistan ngay từ những ngày đầu tiên và cũng đã bị tổn thất không nhỏ về người tại chiến trường này, trước đây Úc vẫn nhiều lần cam kết duy trì đội quân 1.550 lính, đúng như lịch trình rút quân toàn bộ ra khỏi Afghanistan được Nato ấn định vào cuối năm 2014.

Việc Úc tham chiến tại Afghanistan đã bị giới chính trị cũng như dân chúng Úc phản đối mạnh mẽ. Trong bối cảnh chuẩn bị bầu cử Quốc hội vào sang năm, bà Gulia Gillard đã thay đổi lập trường, quyết định rút quân sớm hơn thời hạn một năm. Thủ tướng Gillard sẽ phải trình bày kế hoạch rút quân của Úc trong kỳ họp thượng đỉnh Nato vào ngày 20 và 21/5 tới tại Chicago để bàn về khuôn khổ trợ giúp Kabul, sau khi Nato rút hết quân.

Được triển khai tại từ cuối năm 2001, liên quân quốc tế của Nato tại Afghanistan (Isaf) sẽ dần dần chuyển giao trách nhiệm bảo đảm an ninh cho quân đội và cảnh sát Afghanistan và sẽ rút hết vào cuối năm 2014.

Mặc dù với sự hiện diện của 130 nghìn quân của Isaf cùng với sự trợ giúp của hơn 350 nghìn binh sĩ và cảnh sát Afghanistan, nhưng Kabul vẫn không thể chế ngự được các cuộc tấn công của phe Taliban đang ngày càng rộ lên từ đầu năm nay. Điển hình là vụ Talibal đồng loạt mở nhiều cuộc tấn công vào thủ đô Kabul hôm 15/4 làm hàng chục người chết bị thương. Hôm qua tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã chỉ trích sự yếu kém của tình báo và Nato đã không ngăn chặn được cuộc tấn công tồi tệ nhất vào thủ đô Kabul kể từ 10 năm trở lại đây.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.