Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Bị Hội đồng Bảo an lên án, Bắc TT dọa trả đũa Hoa Kỳ

Bị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc ra tuyên bố lên án về vụ phóng tên lửa, dù thất bại, Bình Nhưỡng hôm nay 18/04/2012 đã trút cơn giận dữ lên đầu Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên đã cực lực phản đối việc Mỹ đình chỉ kế hoạch viện trợ lương thực và đe dọa sẽ có biện pháp trả đũa.

Quân xa chở tên lửa Bắc TT trong cuộc diễu binh mừng 100 năm ngày sinh của Kim Nhật Thành 15/04/2012.
Quân xa chở tên lửa Bắc TT trong cuộc diễu binh mừng 100 năm ngày sinh của Kim Nhật Thành 15/04/2012. Reuters
Quảng cáo

Trong một bản thông cáo, Bình Nhưỡng cho biết « sẵn sàng có những biện pháp trả đũa cần thiết », và « Hoa Kỳ sẽ phải gánh toàn bộ trách nhiệm về mọi hậu quả có thể xảy ra ».

Hôm thứ hai vừa qua, Hội đồng Bảo an đồng nhất trí thông qua một tuyên bố, kịch liệt lên án vụ thử tên lửa của Bắc Triều Tiên, vì điều đó đã “vi phạm nghiêm trọng” các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về Bình Nhưỡng.

Hoa Kỳ, từng cam kết viện trợ 240 ngàn tấn lương thực để đổi lại việc Bắc Triều Tiên tạm hoãn các vụ phóng tên lửa tầm xa, đã đình chỉ kế hoạch trợ giúp sau vụ thử tên lửa được thực hiện hồi tuần qua.

Nhằm phản đối quyết định này của Washington, Bắc Triều Tiên cho rằng họ không còn bị ràng buộc vào những lời cam kết và báo trước là sẽ không cho phép thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đến giám sát chương trình làm giàu uranium của Bình Nhưỡng.

Thông cáo do hãng thông tấn Bắc Triều Tiên đưa ra nói đến biện pháp trả đũa, nhưng không cho biết cụ thể đó là hành động gì. Theo các chuyên gia phân tích, có khả năng Bắc Triều Tiên sẽ cho tiến hành một vụ thử hạt nhân thứ ba.

Ngay sau khi Bắc Triều Tiên đưa ra các lời đe dọa, hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi các bên kiềm chế và cho rằng việc “duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều tiên là nằm trong quyền lợi của tất cả các bên”.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.