Vào nội dung chính
Bắc TrIỀU TIÊN - TRUNG QUỐC

Trung Quốc ngưng cưỡng bức hồi hương người tỵ nạn Bắc TT

Theo tờ báo Nhật Bản Yomiuri Shimbun hôm nay, 18/04/2012, Trung Quốc đã đình chỉ chính sách cưỡng bức hồi hương người tỵ nạn Bắc Triều Tiên. Động thái này, theo tờ báo, biểu thị thái độ bất bình của Bắc Kinh trước việc họ không được Bình Nhưỡng thông báo trước về vụ phóng tên lửa.

Liz Michell ( phải ), ca sĩ chính của nhóm Boney M, tham gia tuần hành tại Seoul ngày 17/04/12 để yêu cầu Trung Quốc ngưng hồi hương người tỵ nạn Bắc TT.
Liz Michell ( phải ), ca sĩ chính của nhóm Boney M, tham gia tuần hành tại Seoul ngày 17/04/12 để yêu cầu Trung Quốc ngưng hồi hương người tỵ nạn Bắc TT. Reuters
Quảng cáo

Theo xác nhận của một quan chức tỉnh Liêu Ninh, nằm sát biên giới với Bắc Triều Tiên, các vụ trục xuất đã bị đình chỉ. Theo quan chức này thì lý do rất nhân đạo : Trung Quốc không thể nào làm ngơ khi mạng sống của những người tỵ nạn bị cưỡng bức hồi hương bị đe dọa.

Một quan chức khác đã nói thẳng thắn hơn : Bình Nhưỡng “đã không tôn trọng người bạn Trung Quốc của mình”, khi tiến hành phóng tên lửa hồi cuối tuần vừa qua, mà không thông báo kế hoạch cho người mà từ trước đến nay vẫn hết lòng ủng hộ mình.

Thứ sáu tuần rồi, Bắc Triều Tiên đã tiến hành một vụ phóng tên lửa mang vệ tinh bất chấp mọi áp lực của quốc tế, kể cả Trung Quốc. Các nước phương Tây, Hàn Quốc và Nhật Bản nghi ngờ đây là vụ thử tên lửa đạn đạo. Thế nhưng, vụ thử đã gặp thất bại, tên lửa đã nổ tung trên bầu trời sau khi rời bệ phóng chưa đầy một phút.

15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã kịch liệt lên án mưu toan này, cho rằng Bắc Triều Tiên đã vi phạm “nghiêm trọng” nghị quyết Liên Hiệp Quốc, nghiêm cấm quốc gia này tiến hành các vụ thử hạt nhân hay tên lửa đạn đạo.

Từ trước cho đến giờ, Bắc Kinh vẫn luôn xem những những người chạy trốn khỏi Bắc Triều Tiên thuộc diện tỵ nạn kinh tế hơn là chính trị. Chính quyền địa phương cho truy bắt và cưỡng bức hồi hương, bất chấp việc tính mạng của họ sẽ gặp nguy hiểm một khi bị trao trả về nước.

Vì vậy, việc Trung Quốc thay đổi chính sách đối với người tỵ nạn Bắc Triều Tiên đã được Hàn Quốc và nhiều tổ chức Nhân quyền trên thế giới hoan nghênh.

Theo AFP, tính đến nay đã có hàng chục ngàn người Bắc Triều Tiên rời bỏ đất nước nhằm thoát khỏi cảnh đói nghèo và đàn áp. Hầu như tất cả đều đi qua ngã Trung Quốc.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.